Kỹ thuật mới sản xuất điện từ sóng biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhóm nhà khoa học Trung Quốc phát triển một phương pháp mới, sử dụng các máy phát điện nano liên kết dạng rắn Anaconda sản xuất điện từ động năng của sóng biển.
Sáng biển ở California. Ảnh minh họa One Earth.
Sáng biển ở California. Ảnh minh họa One Earth.

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Trung Quốc phát triển một phương pháp mới tạo ra điện từ sóng biển. Nhóm cũng mô tả phương thức hoạt động Trong bài báo đăng trên tạp chí One Earth, nhóm mô tả cách thức hoạt động của thiết bị mới với hiệu quả cao hơn hẳn so với các thiết bị năng lượng sóng khác.

Trong vài năm gần đây, năng lượng mặt trời, địa nhiệt và năng lượng gió đã thống trị các tin tức xung quanh sự phát triển của các nguồn năng lượng thay thế. Một nguồn năng lượng gần như đã bị quên — năng lượng sóng.

Từ lâu, các nhà khoa học đã nhận thấy, các đại dương và hồ lớn trên thế giới luôn tạo ra sóng, có thể được sử dụng để sản xuất điện. Thật không may, cho đến nay, những nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm không được chứng minh là hiệu quả về chi phí.

Các hệ thống được thiết kế thử nghiệm thường liên quan đến kỹ thuật sử dụng tác động của sóng đẩy nam châm qua các cuộn dây, thiết bị cồng kềnh, đắt tiền và không hiệu quả. Trong nghiên cứu mới này, nhóm nhà khoa học Trung Quốc thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn mới, sử dụng sóng để tạo ra tĩnh điện.

Các nhà nghiên cứu khác đã cố gắng thiết kế những thiết bị có thể tạo ra tĩnh điện, sử dụng các loại chuyển động khác như quần áo, ba lô hoặc thậm chí là tất. Nhưng cho đến nay, không có sản phẩm nào trên phương thức tiếp cận này được đưa ra thị trường. Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học Trung Quốc thử nghiệm một thiết bị lớn hơn nhiều, được mô phỏng theo con rắn anaconda.

Máy phát điện nano ba lớp điện cực xoắn ốc hình Anaconda với hiệu suất không gian cực cao để thu năng lượng sóng -Wei Yuan và cộng sự. Ảnh One Earth

Máy phát điện nano ba lớp điện cực xoắn ốc hình Anaconda với hiệu suất không gian cực cao để thu năng lượng sóng -Wei Yuan và cộng sự. Ảnh One Earth

Sử dụng phương thức tiếp cận này, nhóm nghiên cứu chế tạo nhiều máy phát điện nano nhỏ nổi trên bề mặt đại dương. Mỗi bộ phát điện nano liên kết với nhau bằng một đầu nối mềm linh hoạt. Điện tĩnh được tạo ra từ tất cả các máy phát nano sau đó được gộp lại để sử dụng làm nguồn điện.

Máy phát điện nano có các cuộn dây tương tự như lò xo bên trong với các bộ phận cọ xát với nhau khi thiết bị di chuyển do sóng tác động, các bộ phận cọ sát vào tạo ra tĩnh điện, tương tự như tất trong máy sấy..

Thử nghiệm ý tưởng mới cho thấy hệ thống có khả năng tạo ra công suất 347 watt trên mỗi mét khối, được nhóm ghi nhận là tốt hơn khoảng 30 lần so với các thiết kế khác nhằm thu điện từ sóng. Nhưng hệ thống tạo tĩnh điện mới hình thành một nguyên lý cơ bản, sẽ cần nhiều nghiên cứu thử nghiệm hơn nữa để hoàn thiện được cấu trúc thiết kế, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Ví dụ, làm thế nào để giữ cho các cuộn dây không bị mòn đi hoặc cấu trúc thiết kế có bị phá hỏng hay không trong điều kiện sóng lớn. Chỉ khi hệ thống đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật trong khai thác sử dụng và giá thành, sản phẩm mới có thể được đưa vào thương mại.

Theo Tech Xplore