Không quân Nga vô hiệu hóa đến 350 chiến binh Kraken trong thành phố Kharkiv

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không quân Nga, sử dụng tên lửa độ chính xác cao loại khỏi vòng chiến khoảng 350 chiến binh thuộc tiểu đoàn “Kraken” ở thành phố Kharkiv.
Pháo phản lực Uragan chuẩn bị chiến đấu. Ảnh RusVesna.
Pháo phản lực Uragan chuẩn bị chiến đấu. Ảnh RusVesna.

Ukraine

Trang Military Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bắt đầu mua sắm các hệ thống phòng không NASAMS để chuyển giao cho Ukraine. Nội dung này được thảo luận tại một cuộc họp giao ban ở Lầu Năm Góc.

Một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Tôi không có thông tin về các chi tiết cụ thể của quá trình ký hợp đồng nhưng chúng tôi đang trong quá trình mua sắm hệ thống (NASAMS cho Ukraine)”.

Phóng tên lửa phòng không Raytheon AMRAAM từ bệ phóng NASAMS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hungary.
Phóng tên lửa phòng không Raytheon AMRAAM từ bệ phóng NASAMS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hungary.

Hệ thống NASAMS được thiết kế bởi một tập đoàn của Tập đoàn Công nghệ Raytheon của Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Hệ thống bao gồm các bệ phóng và radar Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel của tập đoàn Raytheon và Kongsberg.

Raytheon chịu trách nhiệm cung cấp tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM và Kongsberg cung cấp các bệ phóng. Mỗi bệ phóng có 6 thùng container vận tải tên lửa phòng không. Hệ thống NASAMS đã được đưa vào trang bị và sắp được chuyển giao cho 12 quốc gia. Tầm bắn của nguyên mẫu NASAMS II sử dụng tên lửa AIM-120C AMRAAM lên tới 25 km và tầm cao lên tới 14-15 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã cảm ơn người đồng cấp Ý Lorenzo Guerini về gói viện trợ quân sự mới. Tuyên bố này được đăng trên Twitter, liên quan đến gói vũ khí viện trợ mới cho Ukraine.

Theo các phương tiện truyền thông Ý, gói viện trợ này bao gồm các phương tiện quân sự, vật tư và thiết bị chiến tranh. Tháng 5, Ý đã chuyển giao pháo xe kéo 155 mm FH70 cho Ukraine. FH70 là lựu pháo kéo được Anh và Đức phát triển vào năm 1969. Sau đó, Ý trở thành nhà sản xuất để thay thế lựu pháo M114 155 ly của Mỹ. Năm 1976, lựu pháo được đưa vào khai thác sử dụng.

Pháo xe kéo 155 mm FH70 của Ý, đã chuyển giao cho Ukraine. Ảnh mil.in.ua.

Pháo xe kéo 155 mm FH70 của Ý, đã chuyển giao cho Ukraine. Ảnh mil.in.ua.

FH70 nặng từ 8 đến 9 tấn, có tầm bắn tối đa 24-30 km tùy thuộc vào loại đạn pháo. Kíp pháo thủ 8 người.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí độ chính xác cao vào điểm triển khai tạm thời của đơn vị dân tộc chủ nghĩa "Kraken" trong Trường Cao đẳng Cơ khí Morozov ở Kharkov. Cuộc tấn công loại khỏi vòng chiến 350 chiến binh. 11 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Không quân Nga thực hiện một cuộc tấn công khác vào địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 72 quân đội Ukraine trong khu định cư Kodema thuộc vùng Donetsk. 50 quân nhân bị loại khỏi vòng chiến, 2 pháo Msta-B và 10 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Pháo binh Nga tấn công vào chiến tuyến quân đội Ukraine ở Artyomovsk và Seversk. Video RusVesna.

Lực lượng không quân chiến dịch – chiến thuật, không quân lục quân, pháo binh – tên lửa tấn công dữ dội chiến tuyến, gây thương vong lớn cho quân đội Ukraine, vô hiệu hóa 100 quân nhân, phá hủy 25 trang thiết bị, 4 kho vũ khí đạn, 13 sở chỉ huy dã chiến, trong đó có sở chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 quân đội Ukraine, đánh phá 227 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Trong trận đấu pháo binh, pháo binh Nga phá hủy 1 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất tại khu định cư Novopavlovka thuộc vùng Donetsk, một tổ hợp pháo phản lực Uragan và 1 phương tiện vận tải đạn trong khu vực Nikolaevka.

Lực lượng pháo binh – tên lửa Nga đã chế áp 9 trung đội pháo phản lực MLRS Grad, 4 trung đội pháo tự hành Giacint-B, 5 trung đội pháo xe kéo D-30.

Khẩu đội tên lửa phòng không S-300 tấn công tiêu diệt các phương tiện bay quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 5 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đánh chặn 11 đạn pháo phản lực Uragan.

Lực lượng dân quân Donbass tiến công về chiến tuyến Seversk - Soledar - Bakhmut. Video RT

Cuộc tấn công vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen

Sáng ngày 31/7, tại Sevastopol, một thiết bị nổ nhỏ gắn trên một UAV dân sự đã phát nổ trên địa phận trụ sở Hạm đội Biển Đen,. Theo thống đốc thành phố, Mikhail Razvozhaev, vụ nổ đã khiến 6 người bị thương vì mảnh.

“Không có người thiệt mạng. 2 người bị thương ở mức độ trung bình. Những người còn lại bị thương nhẹ, đã được sơ cứu tạm thời”.

Vì lý do an ninh, các sự kiện lễ hội được lên kế hoạch trong thành phố nhân Ngày Hải quân đã bị hủy bỏ ở Sevastopol, thành phố công bố mức độ đe dọa khủng bố “màu vàng”.

Ông Razvozhaev nói: “Biện pháp chỉ mang tính chất phòng ngừa: chính quyền và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát tình hình. Chế độ này được đưa ra để tăng cường hoạt động của các dịch vụ đặc biệt, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cư dân Sevastopol”.

Theo Thượng nghị sĩ Crimea Olga Kovipris, vụ việc được xác định là một hành động khủng bố và tất cả những kẻ có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt. Cuộc tấn công được tiến hành trên địa phận thành phố Sevastopol. Công tác truy tìm đang được tiến hành trong thành phố để bắt giữ những kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố này.