Khối nợ 2.000 tỉ đồng hé mở màn đổi chủ tại dự án Khu đô thị Our City (Hải Phòng)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hậu đổi chủ, dự án Khu đô thị Our City (Hải Phòng) cũng được biết tới với tên gọi mới, là Khu đô thị Hưng Ngân Riverside, có tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỉ đồng.

Theo dữ liệu của VietTimes, trong ngày 29/9/2023, CTCP Sài Gòn Capital (Sài Gòn Capital) đã phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu mã SGGCH2328001. Từ ngày 5/10 – 11/10/2023, công ty này tiếp tục “hút” về 1.000 tỉ đồng từ kênh trái phiếu.

Cả hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 60 tháng, với lãi suất phát hành ở mức 12,5%/năm. Tổ chức thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán HD (HD Securities).

Đáng chú ý, các đợt phát hành trái phiếu của Sài Gòn Capital đều nhằm mục đích đầu tư góp vốn vào dự án Khu đô thị Our City tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng.

Ourcity-hung-ngan.png
Phối cảnh dự án Khu đô thị Our City (được biết đến với tên thương mại: Hưng Ngân Riverside)

Dấu ấn Hưng Ngân Group

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, dự án khu đô thị Our City đã đổi chủ, thông qua “thay ruột” pháp nhân dự án: Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam (Hiệp Phong Việt Nam).

Cụ thể, thượng tuần tháng 2/2023, Tập đoàn Hiệp Phong đã chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn Hiệp Phong Việt Nam cho ông chủ Hưng Ngân Group Nguyễn Đắc Điềm. Bên cạnh đó, vị doanh nhân quê Bắc Ninh cũng được bầu làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Hiệp Phong Việt Nam.

Sinh năm 1958, ông Nguyễn Đắc Điềm hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group). Doanh nghiệp này được thành lập tháng 11/2007, hiện có quy mô vốn điều lệ đạt 4.500 tỉ đồng.

Trên thị trường địa ốc, Hưng Ngân Group được biết tới là chủ đầu tư loạt dự án ‘khủng’ như: Khu đô thị mở rộng Nam sông Đa Nhim tại Lâm Đồng (211ha; tổng mức đầu tư 40.280 tỉ đồng); khu đô thị Kim Đô Policity tại Bắc Ninh (464ha; tổng mức đầu 27.155 tỉ đồng).

Đáng chú ý, trên trang chủ, Hưng Ngân Group tự giới thiệu là chủ sở hữu của dự án Khu đô thị Our City (Hải Phòng). Dự án này có tên gọi mới là Khu đô thị Hưng Ngân Riverside, tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỉ đồng.

Liên quan đến dự án này, dữ liệu của VietTimes cho biết, vào tháng 6/2023, Hiệp Phong Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên mức 910,1 tỉ đồng. Ít tuần sau, ông Điềm đã chuyển nhượng 100% cổ phần của doanh nghiệp dự án Khu đô thị Our City cho ông Nguyễn Hồng Trường và bà Dương Thị Hoa. Hai thể nhân này, nên biết, đều đăng ký địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Cập nhật đến ngày 25/10/2023, vốn điều lệ của Hiệp Phong Việt Nam tiếp tục được tăng lên mức 1.010,1 tỉ đồng, trong đó ông Trường và bà Hoa lần lượt nắm giữ 81,98% và 18,02% vốn. Vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay do ông Nguyễn Hồng Trường (SN 1994) đảm nhiệm.

Hé mở Sài Gòn Capital

Sài Gòn Capital được thành lập vào tháng 8/2019, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Khi mới thành lập, Sài Gòn Capital có vốn điều lệ 590 tỉ đồng, cổ đông sáng lập gồm 3 thể nhân là ông Huỳnh Thanh Hải (98% VĐL), ông Lâm Tuấn Vinh (1% VĐL) và ông Cao Phú Hữu (1% VĐL). Trong đó, ông Hải đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tháng 12/2020, Sài Gòn Capital thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh hoạt động mua bán nợ.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Mai Văn Hưng (SN 1990), bà Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1997) rồi ông Hoàng Văn Minh (SN 1989), vị trí Giám đốc Sài Gòn Capital hiện nay do ông Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1978) đảm nhiệm. Trụ sở chính của công ty được đặt tại số 279/5 đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP. HCM./.