iPhone 14 khó ra mắt đúng hẹn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dù Apple liên tục thúc ép đẩy mạnh sản xuất, nhà máy Foxconn ở thành phố Trịnh Châu không thể tuyển thêm công nhân vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới của tập đoàn Foxconn vừa thông báo sẽ ngừng tuyển dụng lao động. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa 7 ngày ở vì xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19.

DigiTimes ước tính Apple sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ chuỗi cung ứng, thậm chí có thể phải trì hoãn việc ra mắt các mẫu ‌iPhone‌ mới vào cuối năm nay.

Foxconn là nhà lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung cấp các bộ phận cơ khí quan trọng cho Apple. Ảnh: Getty Images.
Foxconn là nhà lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung cấp các bộ phận cơ khí quan trọng cho Apple. Ảnh: Getty Images.

Theo SCMP, Trịnh Châu sẽ bị phong tỏa từ ngày 4-10/5. Trong khoảng thời gian này, nhân viên của các tổ chức chính phủ và công ty sẽ phải làm việc tại nhà, trường học chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến, đồng thời người dân chỉ được phép ra khỏi thành phố trong những trường hợp cần thiết.

Do đó, ngày 4/5, Foxconn, đối tác lắp ráp iPhone chính của Apple, cho biết sẽ tạm dừng quy trình tuyển dụng nhân viên dây chuyền lắp ráp cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Apple đã yêu cầu Foxconn nhanh chóng đưa công nhân vào dây chuyền của nhà máy để tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung ứng do nhà máy ngừng hoạt động.

Mặt khác, hãng cũng thúc đẩy sản xuất iPhone 14 do lo ngại về vấn đề nguồn cung thiếu hụt hoặc chậm trễ. Dưới áp lực này, nhà máy Foxconn tại thành phố Trịnh Châu dự tính tăng tiền thưởng thêm 30% để thu hút nhiều công nhân nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía Apple, Economic Daily News cho biết.

Theo SCMP, nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất, Foxconn đang vận hành dây chuyền sản xuất smartphone và linh kiện theo một hệ thống khép kín. Điều này đồng nghĩa với việc các công nhân sẽ sinh hoạt và làm việc tại nhà máy trong nhiều tuần liền, đồng thời test Covid-19 thường xuyên, yêu cầu phiếu xét nghiệm âm tính trước khi vào nhà máy… Do đó, việc tạm dừng việc tuyển dụng nhân công dây chuyền sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất iPhone 14 của Foxconn.

Dù thông báo ngừng tuyển dụng, tập đoàn công nghệ cũng khẳng định sẽ duy trì hoạt động sản xuất tại nhà máy Trịnh Châu, theo Reuters. Theo đó, các nhà máy sản xuất smartphone và linh kiện của Foxconn trải dài khắp các khu vực tại thành phố Trịnh Châu, tuyển dụng hơn 300.000 nhân công và biến nơi này thành nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất trên thế giới.

Nhà máy Foxconn nằm trong Khu kinh tế sân bay Trịnh Châu (ZAEZ) sản xuất khoảng 60-80% iPhone trên toàn cầu. Vì thế, chuỗi cung ứng của Apple có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu nếu mạng lưới nhà máy tại đây gặp các vấn đề nghiêm trọng, Ivan Lam, nhà nghiên cứu tại công ty Counterpoint Research nhận định.

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã ảnh hưởng không ít đến chuỗi cung ứng linh kiện của các tập đoàn công nghệ. Ảnh: ABC News.
Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã ảnh hưởng không ít đến chuỗi cung ứng linh kiện của các tập đoàn công nghệ. Ảnh: ABC News.

Đại dịch Covid-19 chủ yếu ảnh hưởng đến khâu hậu cần của nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, Ivan Lam cho biết. Tập đoàn sẽ có thể sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để vận chuyển các linh kiện và vật liệu vào nhà máy do trải qua các thủ tục như test Covid-19 và khử trùng.

Theo MacRumors, Apple không muốn dời ngày ra mắt iPhone 14 bởi trước đó hãng đã từng hoãn ngày bán iPhone 12 và 12 Pro đến tháng 10/2020 thay vì tháng 9 như thường lệ. Dù vậy, DigiTimes nhận định khả năng iPhone 14 trễ hẹn vẫn có thể xảy ra.

Điều tích cực là quy trình sản xuất những linh kiện khác của hãng vẫn đang trong quá trình hồi phục. Quanta, nhà cung cấp MacBook Pro, vừa tái khởi động sản xuất sau một thời gian giãn cách. Trong buổi báo cáo tài chính mới nhất, Táo khuyết cũng cho biết chuỗi cung ứng sẽ còn tiếp tục bị giới hạn trong quý tới. Trong khi đó, CEO Tim Cook khẳng định Apple đã có nhiều biện pháp để giảm thiểu những ảnh hưởng này.

Hiện tập đoàn Foxconn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin này.

Theo Zing