Hơn 4 vạn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 1 ngày vận động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Được 8.000 thanh niên của VnPost tư vấn trên các kênh trực tuyến, mạng xã hội và tại các chợ dân sinh, khu dân cư…chỉ trong một ngày đã có hơn 11.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 33.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Đoàn viên, thanh niên vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Đoàn viên, thanh niên vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đây là kết quả ghi nhận sau một ngày tổ chức ra quân “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” đang được triển khai trên toàn mạng lưới của Bưu điện Việt Nam.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost) cho biết, ngay sau lễ ra quân, hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên của VnPost đã triển khai đồng loạt các hình thức ra quân như tư vấn trực tiếp tại chợ, khu dân cư tập trung đông người, tổ chức các hội nghị tư vấn; tư vấn thông qua livestream, các ấn phẩm truyền thông trên mạng xã hội.

Trong chương trình ra quân, việc sử dụng ứng dụng mSSM (ứng dụng phục vụ việc kê khai hồ sơ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế) hay thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tuyến sẽ được thực hiện triệt để nhằm hỗ trợ nhân viên bưu điện tiếp cận người dân, đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia qua kênh bưu điện không bị gián đoạn.

Phát biểu tại lễ phát động chương trình, ông Trần Hải Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - cho biết, trong thời gian tới, chính sách về bảo hiểm sẽ được bổ sung thêm nhiều quyền lợi mới để người dân thực sự thấy bảo hiểm xã hội là "phao cứu sinh" đặc biệt khi về già.

14d56df5-d531-4add-b060-08ec1c83677c-971-7763-7007.jpg
Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, mong muốn lực lượng thanh niên tích cực phổ biến để người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội.

Chị Nguyễn Thị Út, chủ một cơ sở đóng gói hàng khô, nông sản sấy khô tại xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bản thân và chồng sau khi được nhân viên bưu điện vận động.

“Vợ chồng tôi đều là kinh doanh tự do nên rất mong muốn tham gia bảo hiểm xã hội để có lương hưu. Đang không biết thủ tục tham gia như thế nào thì chúng tôi được các anh, chị ở Bưu điện – Văn hóa xã Đức Thượng tư vấn, hướng dẫn. Giờ thì không chỉ chúng tôi tham gia mà chúng tôi còn giới thiệu cho người thân tham gia bảo hiểm xã hội qua Bưu điện”, chị Út cho biết.

Hiện Bưu điện Việt Nam đang là đại lý thu lớn nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Năm 2023, toàn hệ thống Bưu điện Việt Nam đã phát triển 13,47 triệu người tham gia bảo hiểm y tế và duy trì số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện xấp xỉ 1,3 triệu người.