Hơn 1.000 người ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 ở Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 nhằm phát động nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn tỉnh tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đô thị và các vùng nông thôn.

Lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. (Ảnh: Ngọc Hiếu)
Lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Ngày 28/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 tại công viên Mùa xuân (Khu quy hoạch Hương Sơ, TP Huế), với khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Lễ phát động có 3 hoạt động chính: Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại đường Đức Bửu; triển khai mô hình “Đổi rác lấy quà” và ra quân làm vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về rác, vớt bèo, chặt cây mai dương… ở 8 địa điểm, tại các phường Hương Sơ, An Hòa, Thuận Lộc...

Theo Ban tổ chức, “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 nhằm phát động nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp... trên toàn tỉnh tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đô thị và các vùng nông thôn.

vt-ngay-chu-nhat-xanh-1-7170.jpeg
Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

“Ngày Chủ nhật xanh” còn nhằm thực hiện đề án “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” được tỉnh phát động vào đầu năm 2019. Qua 5 năm triển khai, phong trào đã góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế "sáng - xanh - sạch" với những kết quả rất đáng ghi nhận.

“Đến nay, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng sạch đẹp” - ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

vt-ngay-chu-nhat-xanh-2-9848.jpeg
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trồng cây xanh. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Cũng tại lễ phát động, tại Cảng cá Thuận An (TP Huế), hơn 500 người tham dự chương trình mít tinh phát động Giảm rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới.

Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng 500 dụng cụ túi lưới lưu giữ rác thải nhựa đại dương cho ngư dân, thu gom rác thải nhựa tại khu vực cảng cá Thuận An.