
Hình tượng rồng đại diện cho quyền lực nhà vua được hiện diện khắp nơi từ đền đài, lăng tẩm cho đến ấn, kiếm...
Từ xưa đến nay, trong văn hóa phương Đông, rồng được coi là đại diện cho quyền lực của nhà vua, trở thành biểu tượng văn hóa và tràn đầy sinh khí...
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đến Huế, người dân và du khách dễ dàng nhìn thấy linh vật thiêng liêng này ở khắp nơi trên mảnh đất Cố đô. Hình tượng rồng xuất hiện ở Hoàng cung Huế, trên đền đài, lăng tẩm, Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình, Cửu vị thần công, thuyền rồng... Rồng còn hiện diện trên long bào, mũ miện, ấn kiếm...
Một số hình ảnh linh vật rồng trên các công trình kiến trúc, ấn phẩm vương triều ở Huế:






























Huế miễn vé tham quan di tích, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Tết

Thừa Thiên Huế sẽ phát triển đô thị theo định hướng “3-3-3”
