
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của y tế từ xa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực y tế cơ sở, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông cho biết từ năm 2020, Bộ Y tế đã triển khai Đề án Khám, chữa bệnh từ xa và khai trương trên 1.000 điểm cầu, đã cứu sống hàng nghìn người bệnh COVID-19 nặng. Đến nay đã có hàng vạn lượt người bệnh được tư vấn điều trị từ xa.
Đồng thời, hành lang pháp lý cho hoạt động này đang ngày càng hoàn thiện với các văn bản hướng dẫn cụ thể như Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi 2023, Nghị định 96/2023/NĐ-CP và Thông tư 30/2023/TT-BYT.
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, UNDP đã cùng Bộ Y tế triển khai phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” tại 8 tỉnh khó khăn, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần di chuyển xa.
Trên cơ sở thành công bước đầu, dự án mở rộng giai đoạn mới với sự hỗ trợ của Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Hàn Quốc (KOFIH), bao phủ 10 tỉnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa: Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Tây Ninh, Hậu Giang, Bến Tre và Cà Mau, nhằm quản lý sức khỏe nhân dân trên môi trường số và nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân.
“Hội thảo là một cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau học tập kinh nghiệm KCB từ xa của các nước, những thuận lợi và vướng mắc trong quá trình triển khai KCB từ xa, từ đó đưa ra một kế hoạch chung nhằm vận động và tạo ra một hành lang pháp lý thích hợp cho vấn đề này" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Cheon Joo Hwan, Giám đốc KOFIH, khẳng định y tế từ xa không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là phương tiện quan trọng để thúc đẩy công bằng y tế.
“Dự án lần này không chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần mà còn tích hợp công nghệ thông tin vào dịch vụ y tế, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa các nhóm dân cư”, bà nói.
Đại diện KOFIH cho biết Bệnh viện Samsung Kangbuk đã tham gia dự án ngay từ đầu, từ khảo sát thực tế đến đào tạo kỹ thuật, cung cấp kinh nghiệm quý báu từ hệ thống y tế Hàn Quốc. Hội thảo lần này là cơ hội để Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ thực tiễn, đồng thời bàn thảo các mô hình chính sách, tài chính bền vững cho y tế từ xa.
Tại hội thảo, các chuyên gia cũng trình bày về cơ chế vận hành và thanh toán dịch vụ y tế từ xa tại Hàn Quốc và một số nước, trong khi đại diện phía Việt Nam giới thiệu chi tiết về phạm vi dịch vụ, cấu trúc tài chính và định hướng số hóa trong tương lai.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế và các đối tác để bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và toàn diện.
