Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam có 2 tiến sĩ đầu tiên

VietTimes -- Được thành lập cách đây 14 năm, đến nay, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam mới bắt đầu có những tiến sĩ nghiên cứu về y học cổ truyền.
Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tốt nghiệp sau đại học năm 2019.
Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tốt nghiệp sau đại học năm 2019.

Thông tin được PGS.TS. Trần Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Quản lý đào tạo của nhà trường chia sẻ trong buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2019 vừa được tổ chức. Buổi lễ chính thức công nhận học vị tiến sĩ cho 2 nghiên cứu sinh của nhà trường, công nhận thạc sĩ cho 36 học viên cao học khóa 9, công nhận bác sĩ chuyên khoa I cho 109 học viên khóa 12.

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện chia sẻ, thành quả này là sự kết hợp giữa nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu không ngừng nghỉ của các học viên và quy trình đào tạo bài bản, nghiêm túc của học viện.

“Chúng tôi có thể tự tin khẳng định sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực bác sĩ y học cổ truyền có năng lực, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của xã hội” – Ông nói.