Hàng loạt "thuốc ngoại" chữa xương khớp được sản xuất từ bột sắn trộn với hoá chất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

21 loại “thuốc” giả được công an thu giữ tại nơi sản xuất ở Thanh Hoá, có đủ cả “thuốc” tây và đông y, nhãn mác Singapore, Malaysia, Hồng Kông, nhưng thực ra được làm từ bột sắn trộn với hoá chất.

VT_CA.jpg
Lực lượng công an thu giữ hàng chục nghìn hộp thuốc/TPCN giả

Ghi chỉ dẫn giả mạo

Kết quả phá chuyên án 325-T của Công an tỉnh Thanh Hoá vừa qua khiến dư luận sửng sốt khi có tới 21 loại “thuốc”, thực phẩm chức năng (TPCN) để “chữa” xương khớp, mang mác nước ngoài, đều được sản xuất tại Thanh Hoá và một số tỉnh ở Việt Nam.

Đặc biệt, theo nguồn tin riêng của VietTimes, các loại “thuốc”, thực phẩm chức năng “ngoại” này thực chất chỉ là bột sắn trộn với hóa chất, trong khi được quảng cáo có nhiều thành phần quý để chữa/hỗ trợ điều trị xương khớp, tim mạch.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, một trong những phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới là các đối tượng ít hoặc không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra những tên thuốc, tên Công ty có trụ sở ở nước ngoài, chủ yếu là tại Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Singapore,… Đây là hành vi ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất gây nhầm lẫn cho người dùng.

Trong 21 loại thuốc giả được thu giữ, có cả tân dược và đông dược. Trong đó, có 4 loại giả tân dược là Tetracycli, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion, còn 17 loại giả thuốc/TPCN đông dược với các tên thuốc do các đối tượng tự “sáng tạo” nhưng nhãn ghi sử dụng như thuốc chữa bệnh.

Các loại thuốc giả này đều được quảng cáo trên website Trung tâm thuốc Central pharmacy (web trungtamthuoc) và nhiều trang thương mại điện tử, web của các nhà thuốc với giả vài chục nghìn đến hơn một trăm nghìn/hộp và hiện hầu hết đã được gỡ.

VT_Thuốc.jpg
Các loại thuốc đông dược nhưng lại trộn tân dược giảm đau

Thuốc đông dược chữa xương khớp trộn thuốc giảm đau

Trong danh sách 21 loại thuốc giả cơ qua điều tra vừa được thu giữ, có 3 loại thuốc giả đã được Bộ Y tế phát hiện từ nhiều năm, khi có trộn Paracetamol và Diclofenac natri (đều là 2 loại thuốc giảm đau) nhưng không ghi trên nhãn.

Đầu tiên là “thuốc” Yuan Bone, sản phẩm được quảng cáo là hỗ trợ ngăn ngừa các chứng đau nhức xương khớp, thấp khớp, viêm khớp thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống cổ, đau thần kinh tọa, bệnh gout…

Có điều, Yuan Bone đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo là giả từ cuối 2024, khi phát hiện thuốc chứa tân dược Paracetamol và Diclofenac natri không có trong thành phần công thức ghi trên nhãn; không có số đăng ký, số lô, không địa chỉ sản xuất. Còn ghi cơ sở phân phối là Yuan Don medical SDN. BHD. Địa chỉ: 66 Jalan Inderapura, 50450, Kuala Lampur, Selangor D.E., Malaysia.

Nhưng, tra cứu trên trang https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược khẳng định chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm Yuan Bone và cơ sở sản xuất có tên Yuanyan (TW) Pharmaceutical. Co.Ltd chưa có thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Vì thế, Cục Quản lý Dược đã thông báo trên toàn quốc, yêu cầu các Sở Y tế kiểm tra việc lưu hành sản phẩm giả Yuan Bone.

Trong khi sản phẩm Nhức khớp tê bại hoàn (được quảng cáo hỗ trợ tăng sinh xương, xương gai bại liệt, đau xương, đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bại tứ chi, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống) được Cục Quản lý Y - Dược Cổ truyền thông báo là thuốc giả từ 27/6/2024.

Cũng như Yuan Bone, Nhức khớp tê bại hoàn (do cơ sở Đông Nam Dược Đại An ở Ba Đình, Hà Nội sản xuất), cũng trộn thuốc giảm đau Paracetamol và Diclofenac natri, nhưng không ghi trên nhãn, không có Giấy đăng ký lưu hành,

Sản phẩm giả thứ 3 mà Bộ Y tế đã phát hiện giả là “thần dược” Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn (do cơ sở Thái Sơn ở Ba Đình, Hà Nội sản xuất), được quảng cáo là hỗ trợ giảm đau lưng, tê tay tê chân, viêm khớp, thần kinh tọa, gai cột sống, thoái hóa khớp, đau vai gáy, thần kinh liên sườn, bệnh gút...

Trong khi từ 11/2022, Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền đã thông báo sản phẩm này là thuốc giả, không có Giấy đăng ký lưu hành và đặc biệt, trộn Paracetamol nhưng không ghi trên nhãn.

z6514857704449_488f16cc7e920fe2b25244a89e78f720.jpg
Thuốc giả chữa xương khớp bán trên các trang thông tin điện tử
3 trùng thảo.jpg
Thuốc giả quảng cáo như thần dược
TUYẾT LIÊN THIÊN MA BẢO KHỚP HOÀN 30 VIÊNP.jpg
Thuốc quảng cáo nhập từ nước ngoài nhưng sản xuất tại Thanh Hoá từ bột sắn

Quảng cáo công dụng như “thần dược”

Ngoài 3 loại thuốc giả trên, hàng loạt thuốc giả được quảng cáo là “hàng chính hãng” của Singapore, Malaysia, Hồng Kông, có tác dụng điều trị/hỗ trợ điều trị các bệnh cơ xương khớp, với thành phần thiên nhiên các loại quý như Lộc Nhung, Sâm Malaysia, Phục Linh, Quế Chi Thang, Cam Thảo, Tần Giao, Phòng Phong, Thiên Niên Kiện, Nhũ Hương, Tục Đoan, Ngũ Gia Bì…

2 sản phẩm được quảng cáo là hàng chính hãng từ Singapore là Tui Hua Shen Jing Tong (“thuốc thoái hoá Sigapore”) và Thoái hóa toạ cốt đơn.

Cả 2 sản phẩm này đều được quảng cáo có thành phần thiên nhiên, như kiến đen, tam thất, sâm cân thảo, thiên niên kiện, chi mỏ hạc, tắc kè đá, dâm dương hoắc vv… chuyên các triệu chứng xương khớp như đau nhức, sưng viêm khớp, đau mỏi vai gáy, đau tay chân hỗ trợ xương khớp, thiếu chất nhầy khớp gối và gout…

Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm giả mang mác Malaysia như Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bổ hoàn “giúp cơ thể hấp thụ thức ăn nhanh, tiêu hoá tốt, dùng cho người kém ăn, mất ngủ, người bị suy nhược cơ thể hoặc người gầy muốn tăng cân , người bệnh cần phục hồi sức khỏe”.

Sản phẩm giả mang tên Profeessor’s Pill (gọi là khớp xanh) giá 118 nghìn/hộp, được quảng cáo là “sản phẩm chính hãng Malaysia”, tác dụng hỗ trợ giảm đau, cải thiện chứng đau lưng, giảm tình trạng nhức mỏi chân tay, cải thiện tình trạng tay chân yếu, mệt mỏi suy nhược; tăng cường sức khỏe cho hệ tim mạch.

Sản phẩm Toạ cốt thiên ma thống phong hoàn, Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn, Thuốc Thoái cốt hoàn Plus, Thuốc thoái hoá nhức khớp hoàn plus cũng được quảng cáo là của Malaysia, có tác dụng hỗ trợ đau mỏi vai gáy, tê bại tứ chi, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, đau nhức xương khớp, viêm khớp, phong thấp, sưng khớp gối, thoái hóa cột sống…

Thậm chí, sản phẩm Phong tê nhức Bạch Xà Vương được quảng cáo đứng trong Top 100 sản phẩm bán chạy nhất tháng, nhờ hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, vôi cột sống, gai cột sống, thoái hoá khớp, thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm…

TPCN Gai cốt hoàn được ghi là của Hồng Kông, hỗ trợ điều trị bệnh phong thấp, viêm khớp, đau lưng, thoái hóa khớp, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, thậm chí “Cam kết hoàn trả 200% giá trị sản phẩm nếu phát hiện sản phẩm kém chất lượng”.

VT_Thuoc.jpg
Thuốc giả được thu giữ có đủ loại

Danh sách 21 thuốc giả với 39.323 hộp được thu giữ:

- 44 hộp thuốc Tetracyclin, 40 hộp thuốc Clorocid, 49 hộp thuốc Pharcoter, 52 hộp thuốc Neo-Codion

- 1.232 hộp nhức khớp tê bại hoàn

- 4.122 hộp Tui Hua Shen Jing Tong (thường gọi là thuốc thoái hoá Sigapore);

- 2.285 hộp Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bổ hoàn

- 1.923 hộp Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh)

- 5.172 hộp Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp xanh)

-2.017 hộp thuốc Gai cốt hoàn

- 930 hộp thuốc Toạ cốt thiên ma thống phong hoàn

- 6.612 hộp thuốc Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn

- 1.014 hộp thuốc Phong tê nhức Bạch Xà Vương

- 4.743 hộp thuốc Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn

- 845 hộp thuốc Đa xoang mũi

- 4012 hộp thuốc Viên vai cổ

- 2413 hộp thuốc Yuan Bone

- 834 hộp thuốc Thoái cốt hoàn plus

- 515 hộp thuốc Thoái hoá nhức khớp hoàn plus

- 657 hộp thuốc Thoát hoá toạ cốt đơn