Hải quân Nga tuyên bố phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Crimea vào thành phố Nikolaiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine tiếp tục cuộc tiến công giành một số địa bàn trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog. Không quân, lực lượng pháo binh - tên lửa Nga tấn công dữ dội vào các đơn vị và lực lượng dự bị của Ukraine.
Quân đội Nga phóng tên lửa Kalibr từ Crimea
Quân đội Nga phóng tên lửa Kalibr từ Crimea

Ngày 4/9, trên hướng tấn công này, quân đội Ukraine mất 11 xe tăng, 17 xe chiến đấu bộ binh BMP, có 4 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 10 xe thiết giáp, 5 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và hơn 150 quân nhân.

Các mũi tiến công của quân đội Nga vào chiến tuyến quân đội Ukraine. Ảnh RusVesna.

Các mũi tiến công của quân đội Nga vào chiến tuyến quân đội Ukraine. Ảnh RusVesna.

Tại khu vực làng Romanovka, vùng Mykolaiv, không quân Nga bắn rơi 1 máy bay cường kích Su-25 của Không quân Ukraine.

Đêm ngày 3 rạng ngày 4/9 từ biển Crimea hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr vào các mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine trong thành phố Nikolayev.

Quân đội Nga phóng tên lửa Kalibr từ Crimea vào Nikolaev. Video RusVesna.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao phá hủy các điểm triển khai tạm thời của một số đơn vị thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 và 1 kho đạn gần khu định cư Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, loại khỏi vòng chiến hơn 120 quân nhân Ukraine, phá hủy 11 xe bọc thép và xe quân sự đặc chủng.

Hỏa lực tập trung của các đơn vị pháo binh – tên lửa và không quân lục quân tập kích vào tuyến phòng ngự của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới hóa số 30 và số 95 tại các khu vực định cư Gusarovka, vùng Kharkov và Adamovka vùng Donetsk, 110 lính Ukraine thương vong.

Dân quân Donetsk tấn công phá hủy xe tăng quân đội Ukraine ở Pervomaiaskoe. Video RusVesna.

Trong khu định cư Kurakhovo thuộc vùng Donetsk, không quân Nga tấn công chính xác vào 2 điểm triển khai 1 đơn vị thuộc Quân đoàn Quốc tế Ukraine, gần 50 chiến binh nước ngoài thiệt mạng.

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự quân đội Ukraine.

Trong ngày 4/9, các đơn vị hỏa lực Nga tấn công 4 sở chỉ huy dã chiến, bao gồm: sở chỉ huy tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa "Kraken" ở vùng Kharkov, lữ đoàn cơ giới số 66 ở khu vực Elizavetovka thuộc vùng Donetsk, lữ đoàn cơ giới số 65 thuộc khu vực Nikolsky vùng Zaporozhye, đánh phá 57 đơn vị pháo binh đang hoạt động, 189 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân Ukraine.