Hà Nội rà soát, điều chỉnh danh mục biệt thự cũ

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thành phố thực hiện việc rà soát, điều chỉnh danh mục biệt thự cũ.
Ngôi nhà số 8 Tăng Bạt Hổ được xây từ năm 1920 (Ảnh: VnExpress).
Ngôi nhà số 8 Tăng Bạt Hổ được xây từ năm 1920 (Ảnh: VnExpress).

Danh mục biệt thự cũ sẽ rà soát thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội phân công ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng này. Ông Dục cũng được giao quyền thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra, rà soát để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định thành phố việc điều chỉnh danh mục biệt thự.

Hội đồng thẩm định thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2017 về kết quả việc rà soát, điều chỉnh danh mục biệt thự cũ thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội để UBND TP báo cáo HĐND TP vào kỳ họp giữa năm 2017.

Liên quan đến các công trình biệt thự cổ, trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng có văn bản về dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Đây là khu đất nằm cạnh hồ Gươm và có 2 công trình từng nằm trong danh mục quản lý nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 (số 30 và 32). Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo Hà Nội, HĐND thành phố đã có văn bản về việc đưa công trình nhà số 30, 32 ra khỏi danh mục biệt thự.

Được biết, 2 công trình này nằm trong danh mục 382 biệt thự cũ xếp nhóm 2 (biệt thự có giá trị về kiến trúc), thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế nêu trên.

Theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP Hà Nội, tất cả các nhà biệt thự thuộc danh mục quản lý không được tự ý phá dỡ.