Hà Nội: Cao ốc 40 tầng chập điện nổ như bom, dân bỏ chạy

Tòa nhà 40 tầng trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) bất ngờ bị chập điện nổ 2 tiếng lớn như “bom”, nhiều mảnh thủy tinh và tia lửa rơi xuống đường, khiến nhiều người bỏ xe máy bên đường, tháo chạy thoát thân.
Hà Nội: Cao ốc 40 tầng chập điện nổ như bom, dân bỏ chạy

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31-5, tại tòa nhà Thăng Long Number One, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, nhiều người dân đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến bất ngờ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn như “bom” vang lên kèm theo các tia lửa sáng rực và nhiều mảnh thủy tinh rơi tòa nhà Thăng Long Number One xuống. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người hoảng sợ bỏ xe máy bên đường, tháo chạy thoát thân.

Anh Nguyễn Văn Đ., nhân viên bảo vệ tòa nhà, cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ chập điện ngoài đường Khuất Duy Tiến rất nhiều xe máy lưu thông qua lại. Khi nghe thấy 2 tiếng nổ lớn như “bom” kèm theo những tia lửa và nhiều hạt thủy tinh từ tầng 18 tòa nhà rơi xuống khiến nhiều chủ phương tiện xe máy bỏ xe bên đường để chạy thoát thân”.

Nhiều mảnh thủy tinh rơi xuồng đường sau vụ nổ và chập điện.

Một nhân nhân chứng cho biết trước thời điểm xảy ra vụ chập điện, buổi chiều công nhân có thả dây cáp nối với giá đỡ bằng sắt ở bên ngoài tòa nhà thực hiện công việc lau kính của tòa nhà. Tối 31/5, do trời nổi giông, gió mạnh, đoạn dây cáp ở bên ngoài tòa nhà bị gió thổi va đập vào bóng điện trí tòa nhà nên dẫn đến chập điện, nổ lớn.

Tại hiện trường, tòa nhà 40 tầng Thăng Long Number One nằm ngay sát mép đường phố, hệ thống bóng đèn điện trang trí đã bị hỏng. Sân trước tòa nhà và đường Khuất Duy Tiến có nhiều mảnh vỡ dạng thủy tinh. Hiện trường đã được bảo vệ dùng dây phong tỏa.

Theo Báo Người Lao Động