Google phải nộp phạt 85 triệu USD vì theo dõi trái phép người dùng Android

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Google sẽ phải nộp phạt cho chính quyền Arizona 85 triệu USD nhằm giải quyết ổn thỏa một vụ kiện năm 2020, cáo buộc công ty đã theo dõi người dùng Android bất hợp pháp.
Google phải nộp phạt 85 triệu USD vì theo dõi trái phép người dùng Android (Ảnh: Digital Trends)
Google phải nộp phạt 85 triệu USD vì theo dõi trái phép người dùng Android (Ảnh: Digital Trends)

Google sẽ phải nộp phạt cho chính quyền Arizona 85 triệu USD nhằm giải quyết ổn thỏa một vụ kiện năm 2020, cáo buộc công ty đã theo dõi người dùng Android bất hợp pháp nhằm phục vụ quảng cáo hướng mục tiêu.

Theo thông tin từ Bloomberg, Tổng Chưởng lý bang Arizona Mark Brnovich đã đệ đơn kiện vào hồi tháng 5/2020, cáo buộc Google vi phạm Đạo luận Gian lận Người tiêu dùng của bang bằng cách thu thập dữ liệu vị trí từ người dùng Android, ngay cả khi mọi người đã tắt cài đặt vị trí của họ. Thời điểm đó, chính nhân viên Google đã rất bối rối về các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của hãng, thừa nhận công ty có thể sử dụng một số tinh chỉnh để khi người dùng từ chối quyền theo dõi dữ liệu, họ vẫn phải tuân theo quyết định từ Google.

Google đã yêu cầu tóa án bang Arizona bác bỏ vụ kiện vào hồi tháng 1, lập luận rằng luật người tiêu dùng của bang yêu cầu hành vi gian lận bị cáo buộc phải được liên kết với một quảng cáo hoặc bán hàng. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu của công ty. Mark Brnovich cho biết: “Tôi tự hào về khoản đền bù lịch sử này, chứng minh rằng không có thực thể nào, thậm chí cả Big Tech, có thể đứng trên luật pháp.”

Đại diện của Google, Jose Castaneda, tuyên bố vụ kiện ở Arizona liên quan đến các chính sách sản phẩm cũ hơn, vốn đã thay đổi trong những năm gần đây. “Chúng tôi cung cấp các tùy chọn kiểm soát đơn giản cũng như những tùy chọn tự động xóa cho dữ liệu vị trí, và luôn làm việc để giảm thiểu dữ liệu mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi rất vui khi vấn đề này được giải quyết và sẽ tiếp tục tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm hữu ích cho người dùng của mình.”

Trong khi đó, Google cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện do những Tổng chưởng lý khác ở bang Indiana, Texas và Washington D.C đệ trình với những khiếu nại theo dõi dữ liệu tương tự. Giống như vụ kiện ở Arizona, những hồ sơ đó xuất phát từ một báo cáo của Associated Press hồi năm 2018 liên quan đến việc Google vẫn theo dõi vị trí của người dùng Android mà không có sự cho phép của họ.

Theo Digital Trends