Giám đốc điều hành Intel: Trung Quốc đang tụt hậu 10 năm trong công nghệ chip

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Pat Gelsinger, CEO Intel, nói Trung Quốc đang tự phát triển ngành công nghiệp chip nội địa, nhưng những hạn chế từ Mỹ và đồng minh sẽ kìm chân nước này trong dài hạn.

Ảnh: Yahoo News
Ảnh: Yahoo News

Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger đã ngồi trò chuyện với người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab tại cuộc họp thường niên WEF 2024 ở Thụy Sĩ, thảo luận về một số kế hoạch sản xuất của Intel trong tương lai.

Tuy nhiên, chính những bình luận của ông về Trung Quốc liên quan đến các hạn chế xuất khẩu chip hiện tại đã thu hút nhiều sự quan tâm, vì người đứng đầu Intel cho rằng các chính sách xuất khẩu hiện tại của một số quốc gia kết hợp với việc thiếu sự kết nối trong ngành đã khiến Trung Quốc bị tụt lại phía sau 10 năm và khoảng cách đó có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài.

"Hạn chế xuất khẩu được Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản áp dụng gần đây đã tạo rào cản lớn ở mức 7-10 nm đối với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Trong khi đó, chúng tôi đang chạy đua với công nghệ dưới 2 nm, tiến tới 1,5 nm và chưa có dấu hiệu cuộc đua này ngừng lại", ông chia sẻ.

“Tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ đây là khoảng cách 10 năm cách biệt đối với Trung Quốc”.

Chính quyền Tổng thống Biden nói riêng đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất và phát triển chip của Trung Quốc bằng một loạt hạn chế xuất khẩu kể từ năm 2022, cấm xuất khẩu không chỉ những con chip tiên tiến nhất mà còn cả phần mềm thiết kế chip, thiết bị sản xuất và linh kiện do Mỹ sản xuất.

Hơn thế nữa, các lệnh cấm cũng bao gồm việc xuất khẩu chip của bất kỳ công ty nào trên toàn thế giới sử dụng công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ, điều này đã khiến Trung Quốc khó bắt kịp tốc độ phát triển và sản xuất chip đối với phần còn lại của thế giới.

Cũng có thông tin cho rằng các công ty Trung Quốc đã mua công cụ sản xuất chip tiên tiến của Mỹ bằng cách sử dụng các nhà nhập khẩu tuyên bố rằng thiết bị sẽ được sử dụng trên các dây chuyền sản xuất cũ hơn, với rất ít cách xác minh rằng các công cụ sản xuất chip không được sử dụng để tạo ra các chip tiên tiến hơn.

Tuy nhiên, nếu những nhận xét của Giám đốc điều hành Intel là đúng thì có vẻ như các biện pháp trừng phạt này hiện đang hoạt động như dự tính và trong khi Trung Quốc tiếp tục bị cản trở bởi những hạn chế này, các nhà sản xuất chip như Intel đang tiến tới tương lai.

Theo Yahoo News