Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nhận danh hiệu Anh hùng Lao động vì những cống hiến cho ngành y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động (AHLĐ) cho GS.TS. TTND Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu AHLĐ cho GS.TS. Trần Bình Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu AHLĐ cho GS.TS. Trần Bình Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức

Như vậy, sau GS. Tôn Thất Tùng và PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, thì GS.TS. Trần Bình Giang là Giám đốc thứ ba của BV vinh dự nhận danh hiệu cao quý này.

Báo cáo khái quá những thành tích của BV Hữu nghị Việt Đức thời gian qua, PGS.TS. Trần Đình Thơ - Phó Giám đốc BV - cho biết: Từ khi ra đời, BV Hữu nghị Việt Đức luôn xứng đáng là BV ngoại khoa hàng đầu của cả nước với Slogan "Trình độ chuyên sâu - Thiết bị hiện đại - Chăm sóc tận tình - Phong cách chuyên nghiệp".

Với việc đặc biệt chú trọng phát triển y tế chuyên sâu, nhất là chuyên ngành ghép tạng, BV đã có đội ngũ chuyên gia với trình độ chuyên môn hàng đầu cả nước và ngang tầm khu vực. Việc ghép nhiều tạng đã trở thành thường quy ở BV, đồng thời, BV còn chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho các BV lớn như kỹ thuật ghép tim cho BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Dược TP HCM, ghép gan cho BV 108, Vinmec vv…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu AHLĐ cho GS.TS. Trần Bình Giang
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu AHLĐ cho GS.TS. Trần Bình Giang

Lễ đón danh hiệu nhận danh hiệu AHLĐ và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của BV Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra trọng thể vào sáng nay, 24/12. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành đã đến dự, cùng sự có mặt của các thế hệ lãnh đạo BV: GS.TS Đỗ Kim Sơn; AHLĐ, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết; PGS.TS Nguyễn Văn Thạch...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Năm 2018, BV Hữu nghị Việt Đức là đơn vị lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ca ghép hai phổi từ người cho đa tạng chết não với kíp mổ hoàn toàn là các thầy thuốc của BV, đã được Bộ Y tế vinh danh là 1 trong 9 sự kiện y tế nổi bật của năm.

Năm 2019, BV tiếp tục thành công ca ghép hai phổi từ người cho đa tạng chết não, với điểm đặc biệt là lần đầu tiên, BV đã lấy và ghép cùng lúc 6 tạng cho 5 bệnh nhân, gồm: 2 phổi, 1 tim, 1 gan, 2 thận.

Ngày 28/9/2020, BV xác lập kỷ lục mới với ca ghép thận thành công thứ 1.000, kể từ ca đầu tiên năm 2002, trở thành BV đầu tiên của Việt Nam cán mốc 1.000 ca ghép thận và đứng đầu cả nước về lấy và ghép đa tạng.

Đây là kết quả của công tác tổ chức chặt chẽ, đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực có tay nghề đồng đều về kỹ thuật cao - điều không phải trung tâm ghép tạng nào trên thế giới cũng có.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực mà các thế thệ thầy thuốc BV Hữu nghị Việt Đức đạt được

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực mà các thế thệ thầy thuốc BV Hữu nghị Việt Đức đạt được

BV còn rất thành công trong ứng dụng kỹ thuật điều trị chấn thương tạng đặc không mổ, để điều trị bảo tồn vỡ gan, vỡ thận, vỡ lách… - bước tiến vượt bậc trong điều trị chấn thương, giúp bệnh nhân không phải mổ, mà hiệu quả điều trị cao, giảm thời gian nằm viện và chi phí điều trị. BV còn phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật ứng dụng ICG, gây mê mổ não thức tỉnh, phẫu thuật nội soi khớp vv…với hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại ngang tầm nhiều nước có nền y học phát triển.

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực mà các thế thệ thầy thuốc BV Hữu nghị Việt Đức đã đạt được thời gian qua và khẳng định: BV đã đi đầu trong đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, chuyển giao kỹ thuật xuống tuyến dưới, Đề án BV vệ tinh, Bác sĩ trẻ tình nguyện vv… BV có được sự thành công như ngày hôm nay trước tiên phải kể đến nền tảng truyền thống quý báu bao thế hệ đi trước đã dày công gây dựng và thế hệ ngày nay đã phấn đấu không ngừng để kế thừa và phát huy.

GS.TS. Trần Bình Giang: "Tôi xin dành tặng danh hiệu cao quý này tới các bậc tiền bối, tới các thầy, cô và toàn thể BV".

GS.TS. Trần Bình Giang: "Tôi xin dành tặng danh hiệu cao quý này tới các bậc tiền bối, tới các thầy, cô và toàn thể BV".

"Việc phong tặng danh hiệu cao quý AHLĐ với GS.TS Trần Bình Giang là sự ghi nhận tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo trong công tác chuyên môn và quản lý điều hành một BV hạng Đặc biệt đầu ngành về ngoại khoa. Là một trong những người tiên phong về kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại Việt Nam, GS.TS Trần Bình Giang đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của BV và ngành y tế, mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh, với tỉ lệ thành công cao, ít biến chứng, chi phí thấp" - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo tiền nhiệm của BV chúc mừng GS. Trần Bình Giang

Đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo tiền nhiệm của BV chúc mừng GS. Trần Bình Giang

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch - nguyên Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức - nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch - nguyên Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức - nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

Được đón nhận phần thưởng cao quý, GS.TS. Trần Bình Giang bày tỏ: "Đây là kết quả của sự đoàn kết phấn đấu không ngừng của hơn 2.300 cán bộ, thầy thuốc và nhân viên BV, cũng là thành quả đạt được nhờ sự dìu dắt, dạy bảo và chăm lo của các thầy các cô, các thế hệ đi trước dành cho chúng tôi… Tôi xin dành tặng danh hiệu cao quý này tới các bậc tiền bối, tới các thầy, cô và toàn thể BV".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

"Tôi sẽ tiếp tục cùng tập thể BV đoàn kết, phát triển kỹ thuật, đổi mới phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình đối với người bệnh, giữ vững và phát huy truyền thống của BV chuyên khoa Hạng đặc biệt 2 lần Anh hùng"- GS.TS. Trần Bình Giang cam kết.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu AHLĐ cho GS.TS. Trần Bình Giang và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS.TTND. Đồng Văn Hệ
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS.TTND. Đồng Văn Hệ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS.TTND. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc BV.

Các danh hiệu cấp nhà nước được trao cho các tập thể và cá nhân của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm:

- Tặng danh hiệu AHLĐ cho GS.TS. TTND Trần Bình Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV.

- Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho PGS.TS Nguyễn Văn Thạch - nguyên Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức, nguyên trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống.

- Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và cá nhân PGS.TS Nguyễn Đức Tiến - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa.

- Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Khoa Phẫu thuật chi dưới.

- Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS.TTND. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc BV

Ảnh: Kim Oanh