"Gemadept sẽ cố gắng thoái vốn mảng cao su trong năm nay"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin được lãnh đạo Công ty CP Gemadept (HoSE: GMD) chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời nói cổ đông không nên kỳ vọng quá nhiều vào dự án này, bởi tiền thu về sẽ dành phát triển các dự án khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Gemadept. Ảnh: HL
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Gemadept. Ảnh: HL

Dự kiến chi nghìn tỷ "cứu" giá cổ phiếu

Thời gian qua, thị trường xuất hiện thông tin về việc Gemadept thoái vốn mảng cao su tại Campuchia. Chia sẻ với cổ đông sáng 24/6, ban lãnh đạo công ty cho biết dự án cao su đang có nhiều tiến triển, kỳ vọng sẽ thoái vốn được trong năm nay, tuy nhiên hiệu quả chưa thể công bố ở thời điểm hiện tại. Cổ đông không nên kỳ vọng quá nhiều vào dự án này, tiền thu về sẽ dành phát triển các dự án khác.

Được biết, chủ trương thoái vốn mảng cao su có từ lâu, tuy nhiên doanh nghiệp chưa thực hiện. Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Gemadept phát sinh 1.328 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang tại các dự án trồng cao su của Pacific Pride, Pacific Pearl và Pacific Lotus.

Theo ban lãnh đạo Gemadept, việc thoái vốn dự án Gemalink là một hình thức về tài chính, là phương thức mở rộng hợp tác. "Chúng tôi không thoái vốn vì tiền mà muốn hợp tác với các đối tác có thể giúp doanh nghiệp đem về nguồn hàng hoá, mở rộng không gian phát triển để tham gia các dự án khác trong tương lai", ban lãnh đạo cho hay.

Cũng tại đại hội, một nội dung thu hút sự quan tâm của cổ đông là phương án mua lại tối đa 21 triệu cổ phiếu, chiếm 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi mua lại, vốn điều lệ của Gemadept sẽ giảm từ 4.202 tỷ đồng xuống còn 3.992 tỷ đồng.

Mục tiêu thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty và các cổ đông, khi thị giá của cổ phiếu GMD ở mức thấp hơn so với giá trị hợp lý của công ty.

Nguồn vốn mua lại là thặng dư vốn cổ phần, phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu là khi giá giao dịch cổ phiếu GMD giảm xuống thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu và sau khi đáp ứng đủ điều kiện về quy định pháp luật.

Hiện, giá trị sổ sách của cổ phiếu GMD là hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức 1,5 lần giá trị sổ sách tương đương hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính Gemadept sẽ phải chi khoảng 1.000 tỷ đồng ra mua cổ phiếu, bất chấp việc phải giảm vốn điều lệ.

Chủ trương mua lại cổ phiếu được ban lãnh đạo Gemadept đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu GMD từng bị đạp "thủng" cột mốc này, lùi về 42.200 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 4.

Tuy nhiên sau đó, cổ phiếu GMD đã phục hồi mạnh. Tại thời điểm kết phiên 24/6, cổ phiếu GMD đứng ở mức 56.000đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, liên quan dự án Cái Mép Hạ, ban lãnh đạo Gemadept cho biết ngoài dự án cảng này, họ còn quan tâm các dự án trọng điểm quốc gia khác như Nam Đồ Sơn, Liên Chiểu... Mức độ quan tâm của từng dự án khác nhau, công ty sẽ đấu thầu nhưng không phải chạy theo xu hướng giữ chỗ mà làm sao có hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Gemadept nói, doanh nghiệp tự tin về năng lực cạnh tranh, mức độ sẽ được thể hiện ở từng dự án. Dù chưa có nhiều thông tin về các dự án, song ban lãnh đạo nhấn mạnh "nếu không trúng dự án này sẽ có dự án khác, không cách này sẽ có cách khác".

Vì sao kế hoạch kinh doanh đi lùi?

Tại đại hội, Gemadept đưa ra hai kịch bản kinh doanh cho năm 2025. Ở kịch bản đăng ký, doanh thu chỉ nhích nhẹ 0,3%, ước đạt 4.805 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận trước thuế giảm 14% so với thực hiện năm 2024, còn 1.800 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch đăng ký này, Gemadept cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh "phấn đấu" với doanh thu thuần 4.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4% và giảm 4,7% so với mức thực hiện năm 2024.

Có thể thấy rằng, trong cả 2 bản kế hoạch "đăng ký" và "phấn đấu", mức tăng trưởng doanh thu năm 2025 là không lớn (lần lượt nhích nhẹ 0,3% và 2,4%). Điều này cho thấy Gemadept đang đối diện thách thức không nhỏ do tác động của chính sách thuế quan.

Thông tin tại đại hội, ban lãnh đạo Gemadept cho biết, 6 tháng đầu năm nay, công ty ước doanh thu 2.760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng; lần lượt thực hiện 57% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận cơ bản.

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nửa đầu năm được đánh giá cao, song ban lãnh đạo Gemadept lưu ý với chính sách thuế đối ứng của Mỹ, tình hình sẽ khó lường sau ngày 9/7.

Dù vậy, công ty đã chuẩn bị các kịch bản để đối phó với các chính sách thuế đối ứng của Mỹ, bao gồm kịch bản xấu (mức thuế trên 20%), kịch bản trung bình (mức thuế 10-20%) và kịch bản tốt (mức thuế 10%).

Ngay cả trong kịch bản xấu, hệ thống cảng của Gemadept được ban lãnh đạo khẳng định không ảnh hưởng nhiều, khi cụm Nam Đình Vũ chủ yếu phục vụ cho các tuyến nội Á (thị trường Mỹ chiếm dưới 10%); Gemalink hàng đi Mỹ chiếm trên dưới 32%, nhưng từ tháng 4 đã có thêm 4 service đi châu Âu, Canada, Tây Phi và Nam Mỹ.

Đây là những tuyến "non-US" (không đi Mỹ) nên ngay cả khi mức thuế trên 20% thì sản lượng của Gemalink cũng không ảnh hưởng nhiều. Gemadept đặt kỳ vọng sản lượng sẽ đạt được như kế hoạch đặt ra ở thời điểm đầu năm.

Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn nhấn mạnh về sự bất định và khó khăn của 6 tháng cuối năm, nếu tình hình thay đổi, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu thì câu chuyện không nằm ở việc sản lượng sụt giảm bao nhiêu, mà có thể dẫn tới khả năng ngưng trệ, đình đốn.