Forbes đưa Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn ra khỏi danh sách, Việt Nam còn 6 tỉ phú USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Danh sách tỉ phú thế giới năm 2023 của Forbes ghi nhận Việt Nam có 6 tỉ phú USD, ít hơn 1 đại diện so với năm ngoái. Cả 6 tỉ phú Việt còn lại trong danh sách này đều 'nghèo đi', với tổng tài sản ròng giảm 5,7 tỉ USD so với năm trước.
Fobers đưa Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn ra khỏi danh sách, Việt Nam còn 6 tỉ phú USD
Fobers đưa Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn ra khỏi danh sách, Việt Nam còn 6 tỉ phú USD

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2023.

Trong đó, Việt Nam có 6 đại diện, bao gồm: ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO Vietjet Air), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát), ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn vắng mặt trong danh sách năm nay của Forbes. Tạp chí danh tiếng này lần đầu tiên ghi nhận ông Nhơn trong danh sách tỉ phú vào năm 2022, với khối tài sản ròng ở mức 2,9 tỉ USD.

Theo tính toán của VietTimes, cả 6 tỉ phú Việt còn lại trong danh sách của Forbes đều 'nghèo đi', với tổng tài sản ròng giảm 5,7 tỉ USD so với năm trước.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) đứng thứ 636 trên bảng xếp hạng của Forbes và cũng là tỷ phú Việt duy nhất nằm trong top 1.000 người giàu nhất thế giới.

Ông Vượng vẫn giữ ngôi đầu trong danh sách tỷ phú của Việt Nam với khối tài sản trị giá 4,3 tỉ USD, giảm 1,9 tỉ USD so với năm ngoái. Ông cũng là người có giá trị tài sản ròng biến động nhiều nhất trong năm 2022.

CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo xếp sau với khối tài sản trị giá 2,2 tỉ USD, giảm 0,9 tỉ USD so với năm trước.

Với khối tài sản trị giá 1,8 tỉ USD, tương đương giảm 1,4 tỉ USD so với năm trước, 'vua thép' Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, xếp thứ 3 trong số các tỷ phú Việt Nam và đứng thứ 1.647 trong số các tỷ phú thế giới.

Các ông Hồ Hùng AnhTrần Bá Dương có khối tài sản ròng khoảng 1,5 tỉ USD, giảm lần lượt 0,8 tỉ USD và 0,1 tỉ USD so với thời điểm tháng 3/2022.

Vị Chủ tịch Thaco vẫn là người duy trì được khối tài sản ròng ít biến động nhất trong năm qua. Một phần là do tập đoàn này chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên tài sản của ông Dương không được xác định biến động hàng ngày như những tỷ phú khác mà chỉ thay đổi qua các kỳ đánh giá của Forbes.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang có khối tài sản trị giá 1,3 tỉ USD, tương đương giảm 0,6 tỉ USD so với năm 2022. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp ông Quang xuất hiện trong danh sách này./.