FBI điều tra tin tặc Trung Quốc thâm nhập máy tính của FDIC

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra cách thức các tin tặc có liên quan đếnTrung Quốc thâm nhập vào hệ thống máy tính của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các nguồn thạo tin ngày 23/12 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra cách thức các tin tặc thâm nhập vào hệ thống máy tính của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) trong nhiều năm qua, bắt đầu từ 2010 - một sự vi phạm mà các quan chức cấp cao của FDIC tin rằng do quân đội Trung Quốc tài trợ.

Vụ xâm phạm an ninh trên, trong đó các tin tặc đã giành quyền truy cập hàng chục máy tính, trong đó có máy tính của cựu Chủ tịch FDIC Sheila Bair, đồng thời cũng là mục tiêu điều tra của một ủy ban của Quốc hội Mỹ.

FDIC là một trong 3 cơ quan liên bang chịu trách nhiệm điều tiết các ngân hàng thương mại tại Mỹ.

FDIC giám sát các kế hoạch bảo mật về cách các ngân hàng lớn xử lý phá sản và có quyền truy cập hồ sơ lưu trữ hàng triệu tài khoản tiền gửi của các cá nhân công dân Mỹ.

Theo Vietnam+