Facebook bị tòa án Pháp phạt 34.000 USD vì chèn ép người dùng

Một tòa án Pháp đã buộc Facebook trả 30.000 euro (34.000 USD) vì các điều khoản sử dụng mang tính 'lạm dụng' mà mọi người phải chấp nhận để truy cập vào tài khoản truyền thông xã hội.

(Nguồn: AFP)

Một tòa án Pháp đã buộc Facebook trả 30.000 euro (34.000 USD) vì các điều khoản sử dụng mang tính "lạm dụng" mà mọi người phải chấp nhận để truy cập vào tài khoản truyền thông xã hội.

Phán quyết trên được đưa ra theo một đơn kiện từ năm 2014 của nhóm bảo vệ người tiêu dùng có tên gọi UFC-Que Choisir.

Theo đơn kiện, có 430 điều khoản trong thỏa thuận người dùng của Facebook là lạm dụng, bao gồm giữ và bán dữ liệu vô thời hạn, ngay cả sau khi tài khoản bị đóng và thay đổi điều khoản sử dụng mà không thông báo cho chủ tài khoản.

Một phát ngôn viên của Facebook cho biết một số điều khoản bị kiện đã được sửa đổi.

"Đảm bảo tính minh bạch của các công cụ, dịch vụ và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng của chúng tôi là điều cần thiết cho Facebook," người phát ngôn của Facebook nói.

Trước đó, vào tháng 3 năm 2019 và tháng 8 măm 2018 các phán quyết với mức phạt tương tự cũng đã được tòa án Pháp thực hiện với Google và Twitter, đều do UFC-Que Choisir khởi kiện./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/facebook-bi-toa-an-phap-phat-34000-usd-vi-chen-ep-nguoi-dung/563703.vnp