EU yêu cầu Facebook công khai cách sử dụng dữ liệu người dùng

VietTimes -- Facebook đã sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của người dùng theo yêu cầu của Liên minh châu Au, bao gồm cả việc chịu trách nhiệm khi dữ liệu bị bên thứ ba xử lý sai.

Những thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh “ông lớn công nghệ” đang phải đối mặt với một số cáo buộc liên quan đến quyền riêng tư mà lớn nhất là để lộ mật khẩu của hàng triệu người dùng.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

EU cho biết việc thay đổi và công khai một số điều khoản sẽ chứng minh được Facebook đã sử dụng các dữ liệu người dùng đúng cách, phục vụ các hoạt động quảng cáo, kinh doanh để người dùng tự kiếm các khoản tài trợ.

Ảnh: Phys
Ảnh: Phys

Facebook sẽ chỉ đơn phương thay đổi các điều khoản nếu các thay đổi đó là hợp lý trong từng hoàn cảnh cụ thể. Facebook sẽ chỉ được phép giữ lại các nội dung bị xóa bởi người dùng khi được các nhà chức trách yêu cầu và tối đa là 90 ngày.


Theo Reuters