Elon Musk thành lập công ty xAI về trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với ChatGPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tỉ phú Elon Musk vừa chính thức công bố thành lập công ty xAI, với mục tiêu là “hiểu bản chất thực sự của vũ trụ” và thay thế ChatGPT.

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg

Elon Musk trong thời gian gần đây đã liên tục ám chỉ rằng ông muốn xây dựng một giải pháp thay thế cho chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT đang thịnh hành. Mới đây, vị tỉ phú này đã chính thức công bố công ty xAI, với mục tiêu là “hiểu bản chất thực sự của vũ trụ” và thay thế ChatGPT.

Theo công bố trên website xAI ngày 12/7, công ty mới do Musk đứng đầu và có 12 giám đốc cấp dưới là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từng làm việc cho các công ty lớn như Google, Microsoft và Tesla. Trong số này có Christian Szegedy, Igor Babuschkin, Zizhang Dai, Tony Wu và Toby Pohlen, đều là những chuyên gia nổi tiếng, dành nhiều năm làm nhà khoa học nghiên cứu tại DeepMind.

"Nếu cố gắng hiểu bản chất của vũ trụ, đây thực sự là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra từ quan điểm an toàn cho AI", ôngMusk nói khi ra mắt xAI. "Công ty sẽ ủng hộ quan điểm nhân loại thú vị hơn nhiều so với phi nhân loại".

Được biết, Musk và Jared Birchall đã thành lập một doanh nghiệp có tên X.AI vào tháng 3, theo hồ sơ của tiểu bang Nevada gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao. Trong những tháng gần đây, Musk đã thường xuyên chỉ trích công khai OpenAI, công ty khởi nghiệp và phát triển ChatGPT.

Đại diện xAI cho biết công ty đang "tích cực tuyển dụng kỹ sư và nhà nghiên cứu có kinh nghiệm". Người này khẳng định xAI là doanh nghiệp hoạt động riêng biệt với X Corp - công ty mẹ mà Musk thành lập đầu năm nay để sáp nhập Twitter. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn sẽ "hợp tác chặt chẽ" với X (Twitter) và các công ty khác của Musk.

Vào tháng 4, Financial Times đưa tin rằng Musk đang thảo luận với các nhà đầu tư của Tesla Inc. và Space Exploration Technologies về việc giúp tài trợ cho một công ty khởi nghiệp về AI. Theo Bloomberg, vị tỉ phú này đã mua hàng nghìn bộ vi xử lý từ Nvidia Corp để chuẩn bị cho dự án mới.

Bất chấp những kế hoạch phát triển luôn xoay quanh AI, đầu năm nay ông đã ký vào một bức thư kêu gọi các công ty, tổ chức toàn cầu nên ngừng cuộc đua siêu AI trong 6 tháng để cùng xây dựng một bộ quy tắc chung về AI.

Theo Bloomberg