Elon Musk hoan nghênh sự cạnh tranh từ đối thủ sản xuất robot hình người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – “Đấu thôi”, Elon Musk đăng để đáp lại thông báo mới đây của người đồng sáng lập Fig AI, Brett Adcock về việc hợp tác với OpenAI để phát triển các thiết bị robot hình người.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Theo Business Insider, bình luận trên cho thấy Elon Musk đã ngầm thừa nhận Figure AI là đối thủ cho tham vọng AI của ông. Vị tỉ phú này năm ngoái thành lập startup xAI và ra mắt chatbot Grok, đồng thời đang phát triển robot hình người mang tên Optimus tại Tesla. Nguyên mẫu đầu tiên của công ty đã được trưng bày tại Ngày AI của Tesla vào năm 2022. Robot vẫn chưa ra mắt nhưng ông Musk đã đăng tải thông tin cập nhật về tiến trình phát triển của thiết bị.

Figure AI thành lập tại Mỹ năm 2022, phát triển robot đa năng có hình dáng và chuyển động giống con người mang tên Figure 01. Robot này dự kiến được giao nhiệm vụ trong sản xuất, vận chuyển, hậu cần, kho bãi và bán lẻ - những lĩnh vực đang thiếu hụt lao động.

Được biết, Optimus của Tesla dường như cũng được thiết kế cho những mục đích tương tự, bao gồm cả những nhiệm vụ "không an toàn, lặp đi lặp lại hoặc nhàm chán".

Figure AI hôm 29/2 thông báo đã nhận được sự tin tưởng từ các tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI là Jeff Bezos, Nvidia, Amazon, Microsoft và OpenAI với khoản tiền đầu tư 675 triệu USD, trở thành kỳ lân công nghệ với mức định giá 2,6 tỉ USD.

Elon Musk cuối năm ngoái bày tỏ hy vọng xuất xưởng một vài robot năm 2025 và sản xuất hàng loạt năm 2027 với mức giá dưới 20.000 USD.

Theo Goldman Sachs, thị trường robot hình người còn non trẻ nhưng được kỳ vọng đạt 38 tỉ USD vào năm 2035, dự kiến hơn 250.000 robot xuất xưởng vào năm 2030.

Theo Business Insider