Đức phát hiện âm mưu tấn công hệ thống mạng Quốc hội liên bang

Cục An ninh công nghệ thông tin liên bang Đức (BSI) ngày 29/3 cho biết, Quốc hội Đức từng là mục tiêu tấn công của các đối tượng tin tặc hồi tháng 1 vừa qua và đối tượng tấn công đã sử dụng quảng cáo trên trang web của báo Bưu điện Jerusalem (Jerusalem Post) nhằm dẫn người dùng đến một trang có chứa mã độc. 
Tòa nhà Quốc hội Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi phát hiện những hoạt động bất thường trên hệ thống mạng của Quốc hội nước này từ đầu năm ngoái, BSI đã tiến hành phân tích chi tiết, song không tìm thấy mã độc hay hiện tượng lây nhiễm mã độc trên hệ thống mạng của Quốc hội Đức. Trong khi đó, nhật báo Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) đưa tin máy tính của ít nhất 10 nghị sĩ Quốc hội Đức đã bị ảnh hưởng từ vụ tấn công mạng nêu trên. 

Quốc hội liên bang Đức đã triển khai cài đặt hệ thống bảo mật mới sau vụ tấn công đánh cắp 16 GB dữ liệu từ hệ thống mạng của Quốc hội liên bang hồi năm 2015.

Theo TTXVN