Đơn xin việc năm 1973 của Steve Jobs được rao bán 50.000 USD

Đơn xin việc của Steve Jobs sắp được bán đấu giá với giá dự kiến 50.000 USD.
Đơn xin việc năm 1973 của Steve Jobs được rao bán 50.000 USD - Ảnh 1

Theo hãng tin BBC, bảng câu hỏi xin việc được Steve Jobs khai thông tin khoảng 3 năm trước thành lập công ty Apple mang về cho ông hàng tỷ đô la xuất hiện nhiều lỗi chính tả. Tuy vậy, tài liệu ngắn ngủi này cho thấy khát vọng của Steve Jobs về công nghệ trước khi tham gia vào ngành.

Ông liệt kê những khả năng đặc biệt của mình như "Là kỹ sư điện tử / kỹ sư thiết kế" và trả lời "Có" với câu hỏi "Anh có hiểu về máy vi tính không?".

Chúng ta không biết đơn xin việc đó gửi đến đâu, và Steve Jobs có thành công hay không sau khi nộp đơn.

Ông đã điền tên thật của mình là "Steve Jobs" và địa chỉ của mình là "Trường đại học Reed", ngôi trường mà ông đã tham dự một thời gian ngắn ở Portland, Oregon trước khi bỏ học.

Trên mẫu đơn, Jobs trả lời "Có" trong mục "Có giấy phép lái xe không?"

Với câu hỏi "Có số điện thoại không?", người tạo ra iPhone đã trả lời "Không có".

Đây là sản phẩm nằm trong buổi đấu giá do RR Auction tổ chức, sẽ diễn ra tại Boston, Massachusetts (Mỹ) từ ngày 8 đến 15/3.

Năm 2011, Jobs đã ra đi mãi mãi vì ung thư ở tuổi 56.

Hai mặt hàng khác của huyền thoại công nghệ Steve Jobs được trưng bày tại cuộc bán đấu giá bao gồm: hướng dẫn kỹ thuật biên giới xoắn ốc (spiral-bound) của Mac OS X ký bởi Jobs năm 2001 (trị giá: 25.000 USD) và bức ảnh có chữ ký của Jobs với tiêu đề "iPhone mới, nhanh hơn, sẽ bán giá 199$" năm 2008 (trị giá: 15.000 USD)

Theo Báo diễn đàn đầu tư

 http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2413555/don-xin-viec-nam-1973-cua-steve-jobs-duoc-rao-ban-50-000-usd