Đổi mới sáng tạo - động lực phát triển Y tế giúp Việt Nam trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đổi mới sáng tạo chính là động lực mới cho phát triển y tế Việt Nam, điển hình là số hóa y tế, chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và chuyên môn, cũng như cải thiện chăm sóc sức khỏe qua các giải pháp AI.
Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Y tế"
Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Y tế"

Đó là khẳng định của các chuyên gia tại Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Y tế" lần đầu tiên được tổ chức hôm nay, tại Hà Nội, để cập nhật những giải pháp tốt nhất phục vụ người bệnh, đồng thời, tạo cơ hội hợp tác phát triển theo xu hướng toàn cầu cho ngành y tế Việt Nam.

Diễn đàn do Pharma Group - đại diện cho ngành dược phẩm phát minh - tổ chức cũng nhằm tạo ra một diễn đàn thường niên hướng tới xu thế đổi mới, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế trên thế giới và tại Việt Nam.

Ngài Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - khẳng định: Hợp tác trong y khoa đóng vai trò quan trọng trong hợp tác 2 nước Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngài Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - khẳng định: Hợp tác trong y khoa đóng vai trò quan trọng trong hợp tác 2 nước Việt Nam - Vương quốc Anh

“Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức lớn với hệ thống chăm sóc sức khoẻ của chúng ta, gây ra nhiều thiệt hại về người, nhưng đồng thời, cũng cho chúng ta thấy vai trò của sự đổi mới sáng tạo trong ngành y tế. Có đổi mới sáng tạo, chúng ta mới có thể hi vọng phát triển 1 hệ thống chăm sóc sức khoẻ bền vững hơn” - Ông Emin Turan – Chủ tịch Pharma Group - bày tỏ.

Ông Emin Turan – Chủ tịch Pharma Group

Ông Emin Turan – Chủ tịch Pharma Group

GS.BS. Adil Mardinoğlu của Đại học King’s College London và Học viện Công nghệ Hoàng gia tại Thụy Điển - chia sẻ kinh nghiệm: Chính phủ Thụy Điển muốn đẩy mạnh việc nghiên cứu những phát minh về thuốc và họ đã thành công với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tập trung những nhóm nghiên cứu lại, tạo sự phát triển đa ngành.

Việc này giúp tiết kiệm và giảm thiểu rủi ro, khi các nhóm cùng chia sẻ hạ tầng, kết nối. Để phát triển 1 loại thuốc, thay vì phải phát triển 10 nền tảng, họ chỉ cần một. Có thiết bị, nếu 10 trường cùng mua sẽ lãng phí, khi tập trung lại thì chỉ cần 1 máy là tất cả cùng sử dụng.

GS.BS. Adil Mardinoğlu của Đại học King’s College London và Học viện Công nghệ Hoàng gia tại Thụy Điển, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược
GS.BS. Adil Mardinoğlu của Đại học King’s College London và Học viện Công nghệ Hoàng gia tại Thụy Điển, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược

Với câu hỏi “Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi giá trị này?” các đại biểu cho rằng cần có các trung tâm nghiên cứu, chuyên gia và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân; cần tạo môi trường thu hút những chuyên gia hàng đầu đến làm việc.

PGS. TS. Lê Văn Truyền - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - cho rằng, kinh nghiệm của Thụy Điển là điều Việt Nam rất cần học tập, khi mục tiêu của Việt Nam là sản xuất được 80% thuốc trong nước và Hội thảo này bàn về những điều kiện để Việt Nam trở thành trung tâm của khu vực trong chuỗi cung ứng. Vì điểm yếu lớn nhất của Việt Nam là đầu tư phân tán, không có sự điều phối chung.

PGS. TS. Lê Văn Truyền (trái) - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

PGS. TS. Lê Văn Truyền (trái) - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

Diễn đàn có sự tham gia của ngài Iain Frew – Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; PGS. TS. Lê Văn Truyền - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Cục Quản lý Dược Bộ Y tế; Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế; Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam,đại diện các hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học Y-dược …

Trao đổi bên lề Hội thảo, PGS. TS. Lê Văn Truyền cho biết thêm, đại dịch Covid-19 khiến tất cả các nhìn thấy các mâu thuẫn trong quá trình cung cấp thuốc. Việc đứt gãy nguồn cung làm cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân gặp nhiều khó khăn: thiếu trang thiết bị y tế, thiếu thuốc, đòi hỏi phải cơ cấu lại nền công nghiệp dược, làm sao để sản xuất trong nước vững chắc và mạnh mẽ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Nước nào có tiềm lực về nhân lực, chính sách tốt thì có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu với việc nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cung cấp thuốc cho dân đồng thời xuất khẩu, trở thành trung tâm của khu vực.

Về tiềm năng của Việt Nam trong tham vọng trở thành tập trung của khu vực, PGS. TS. Lê Văn Truyền cho rằng, Việt Nam được công nhận là nhóm phát triển ngành dược nhanh nhất, tới 10-15%. Vì thu nhập bình quân đầu người nâng lên, nhu cầu về thuốc của người dân cao hơn; chính sách Nhà nước về đầu tư trong nước và nước ngoài tốt.

Tọa đàm Đổi mới Sáng tạo trong y tế

Tọa đàm Đổi mới Sáng tạo trong y tế

Tuy nhiên, điểm yếu của Việt Nam hiện là nguồn nhân lực rất phân tán. Các ngành hỗ trợ doanh nghiệp dược như dầu khí, công nghiệp hóa chất, hay ngành nông nghiệp chưa kết nối được với ngành dược để phát triển dược liệu. Bộ KH&CN đầu tư cho ngành dược thế nào, vai trò của Viện Hàn lâm KH&CN với được ngành dược ra sao, khi trong 2 năm dịch Covid-19 đã làm được những gì? Bộ Y tế mới chỉ có Viện Dược liệu.

Tại Diễn đàn, các đại biểu ở nhiều điểm cầu trên thế giới đã đưa ra giải pháp, các xu hướng, các nghiên cứu tiên tiến cũng như những ứng dụng khoa học đang được áp dụng để nâng tầm hệ thống y tế, trong đó có bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh từ xa.

Các chuyên gia cũng khẳng định đổi mới sáng tạo cũng chính là động lực mới cho phát triển tại Việt Nam, điển hình là thời đại số hóa y tế, chuyển đổi hành trình chăm sóc sức khỏe thông qua sức mạnh của công nghệ và chuyên môn, cũng như cải thiện chăm sóc sức khỏe qua các giải pháp AI.

Tại sự kiện, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Tiểu ban Dược phẩm thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cùng Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ với mục đích nâng cao hiệu quả và xúc tiến triển khai công tác thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành tại Trường Đại học, nhằm hướng đến mục tiêu chung cải thiện quy trình đăng ký thuốc tại Việt Nam.

Lễ ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Tiểu ban Dược phẩm thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cùng Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Dược Hà Nội
Lễ ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Tiểu ban Dược phẩm thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cùng Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Dược Hà Nội