Doanh thu giảm sâu, Vietsopetro cắt giảm 500 nhân công

VietTimes -- Bên cạnh việc doanh thu nộp ngân sách giảm 300 triệu USD so với năm ngoái, Công ty liên doanh Vietsopetro cũng xác nhận đã cắt giảm 500 công nhân vì tình hình khinh doanh khó khăn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro cho biết, trong năm 2016, đơn vị này khai thác được khoảng hơn 5 triệu tấn dầu thô, doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỉ USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Trong đó, lợi nhuận phía Việt Nam gần 126 triệu USD, phía Nga đạt 121 triệu USD.

So với năm 2015, những con số trên giảm khá sâu. Cụ thể, năm 2015, doanh thu bán dầu đạt 2,19 tỉ USD, nộp ngân sách nhà nước 998,4 triệu USD, lợi nhuận phía Nga đạt 208,1 triệu USD, phía Việt Nam là 216,6 triệu USD. So với năm 2015, năm nay liên doanh này nộp ngân sách nhà nước giảm khoảng 300 triệu USD, tương đương 30%.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu 2016 giảm sâu hơn năm trước, trung bình cả năm giá dầu xuất bán ước đạt 45 USD/thùng, thấp hơn 9 USD/thùng so với giá dầu xuất bán năm 2015 (54 USD/thùng).

Ngoài ra, các mỏ hiện có tiếp tục suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ thống công nghệ đã nhiều năm sử dụng xuống cấp nhanh.

Bên cạnh đó, năm 2016, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ 1,68 tỉ mét khối khí đồng hành (đạt 130% kế hoạch), nâng tổng số khí cung cấp vào bờ đến nay là trên 30,9 tỉ mét khối.

Cũng theo liên doanh này, do tình hình giá dầu thấp nên năm qua đã phải cắt giảm hơn 500 lao động, thu nhập của người lao động giảm 20% so với năm trước.