
“Nóng” chuyện của ông Nguyễn Văn Tuấn
Sáng 27/5, Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 tại Hà Nội.
Một trong những nội dung được cổ đông Gelex quan tâm nhất là việc ông Nguyễn Văn Tuấn từ nhiệm Thành viên HĐQT và khả năng ông tham gia HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HoSE: EIB, Eximbank)
Trả lời cổ đông về việc từ nhiệm, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết những năm qua, ban lãnh đạo Gelex đã xây dựng tập đoàn thành một hệ thống bài bản, từng lớp một. Vì thế, cùng với quá trình phát triển, ông Tuấn đã rút dần khỏi các vị trí tại các đơn vị thành viên.
“Đầu tiên tôi rút ở CADIVI, rút xong lợi nhuận CADIVI tăng rất tốt. Tôi rút khỏi GEE (Điện lực Gelex), lợi nhuận của GEE cũng tăng rất tốt. Khi tôi rút ở Gelex, lợi nhuận của Gelex tăng rất tốt”, ông Tuấn chia sẻ.
Ông Tuấn cho hay ở các công ty tốt trên thế giới, cổ đông lớn không bao giờ ngồi trong HĐQT hay ban điều hành. “Tôi thấy thế cũng đúng. Mấy ông cổ đông lớn tham gia, cái tốt có, nhưng cái không tốt cũng có thể có. Tôi nghĩ cổ đông lớn không tham gia là tốt nhất, nhưng phải xây dựng được hệ thống, có công nghệ thông tin, có kiểm toán nội bộ, hệ thống giám sát, xây dựng động lực cho các đơn vị thành viên”.
Theo ông Tuấn, trên thực tế thời gian qua, ông đã tìm kiếm các thành viên HĐQT độc lập, sau đó xây dựng động lực, đầu tư con người, giúp các đơn vị thành viên phát triển. Vì vậy, việc ông không tham gia vào HĐQT Gelex, kể cả sau này không tham gia ban tổng giám đốc của Gelex, đều là điều tốt.
“Chúng tôi sẽ tìm người phù hợp để dẫn dắt. Tôi là cổ đông lớn nhất nên phải lo nhiều nhất. Sau này không điều hành thì tôi chỉ lo cổ tức như các quý vị ở đây, chất vấn liên tục, giám sát liên tục cho HĐQT và ban điều hành tốt hơn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Về Eximbank, ông Tuấn khẳng định việc Gelex đầu tư vào ngân hàng này được thực hiện trên quan điểm đầu tư hiệu quả.
“Đầu tư vào Eximbank, mục tiêu không phải là phát triển hệ sinh thái mà đó là khoản đầu tư có hiệu quả dài hạn. Chúng tôi đang thuê đơn vị tư vấn chiến lược để chuyển đổi Eximbank, còn tham gia điều hành thì không. Tập đoàn đầu tư không có nhu cầu tham gia điều hành ngân hàng. Nhưng nếu HĐQT ngân hàng yêu cầu tham gia để bảo vệ cổ đông thì Gelex sẽ tham gia và sẽ chọn làm Thành viên HĐQT độc lập”, ông nói.
Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc, tại đại hội đồng cổ đông Eximbank tới đây, ngân hàng sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Gelex có đưa ai vào HĐQT không? có ông Nguyễn Văn Tuấn tham gia không? Ông Tuấn cho biết tại đại hội cổ đông Eximbank sắp tới nếu HĐQT ngân hàng cần, Gelex sẽ cử đại diện tham gia.
Gelex sẽ không đầu tư thêm vào Viglacera
Đối với câu hỏi của cổ đông về việc Gelex có đầu tư thêm vào Viglacera (HoSE: VGC) hay không, ông Tuấn cho hay năm 2019, Gelex đã mua Viglacera với giá cổ phiếu khoảng 23.000 đồng/cổ phiếu.
Hiện nay, cổ phiếu Viglacera đã hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, đây là mức giá không phù hợp để mua thêm. “Chúng tôi sẽ tìm kiếm đối tác có năng lực để xây dựng công ty tốt hơn, còn nếu không ai mua thì chúng tôi sẽ làm tiếp thôi”.
Liên quan đến Viglacera, ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT Gelex, cho biết thêm, hiện tổng công ty này đang đầu tư và vận hành 14 khu công nghiệp, trong đó có 3 khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng quỹ đất của Viglacera khoảng 3.700ha, trong đó diện tích thương mại là 2.700ha. Viglacera đã cho thuê 1.700ha, nên còn 1.000ha đất thương phẩm. Tuy nhiên, phần đất thương phẩm hiện tại không có biên lợi nhuận cao như giai đoạn trước.

Cũng theo ông Hiền, năm 2025, Viglacera sẽ cho thuê 200ha đất khu công nghiệp, trong đó có 49ha tại Thuận Thành.
Ngoài Viglacera, Điện lực Gelex (HoSE: GEE) cũng là đơn vị được các cổ đông quan tâm. Trả lời về tương lai của GEE, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết hiện có một số đơn vị muốn làm đối tác. Ưu tiên của Gelex là các đơn vị có kinh nghiệm về quản trị, có bằng sáng chế và có thị trường nước ngoài.
“Các đối tác rất thành ý. Chúng tôi trêu nhau rằng mình là cô gái đẹp nên có quyền chọn, xác định kết hôn là lâu dài nên phải chọn kĩ”, ông Tuấn ví von.
Lợi nhuận trước thuế quý I khoảng 600 tỷ đồng
Năm 2024, Gelex kinh doanh rất thành công khi đạt 33.752 tỷ đồng doanh thu và 3.613 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 12,5% và 158,6% so với năm 2023. Đây là những kỷ lục trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.

Năm 2025, Gelex đặt mục tiêu doanh thu 37.600 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của công ty, nếu đạt được. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 dự kiến giảm 15% còn 3.041 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến giảm do công ty không còn khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn các dự án năng lượng tái tạo khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
Tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hiền tiết lộ, quý I/2025, doanh thu của Gelex ước tăng 16%, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Gelex đạt 53.782 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận lượng tiền và tương đương tiền đạt 4.074 tỷ đồng, tăng 23%.
Đáng chú ý, tại thời điểm kết thúc năm 2024, công ty đang đầu tư 4.148 tỷ đồng cổ phiếu, trong đó có 3.297 tỷ đồng cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Tổng dư nợ vay cuối quý IV/2024 của Gelex đạt 16.546 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 23.219 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu đạt 8.594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.321 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,3 lần.