Đầu bếp nổi tiếng Võ Quốc xúc phạm báo chí trên mạng xã hội: Cơ quan chức năng vào cuộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đầu bếp nổi tiếng Võ Quốc đang gây lên làn sóng phẫn nộ của dư luận sau những phát ngôn xúc phạm báo chí trên trang cá nhân Facebook của mình.

Đầu bếp Võ Quốc
Đầu bếp Võ Quốc

Một status gây phản ứng mạnh

Tối ngày 21/9, trên trang cá nhân Facebook có tích xanh chính chủ của Võ Quốc, đã đăng những phát ngôn thiếu chuẩn mực và xúc phạm đội ngũ báo chí.

Nội dung bài viết này không chỉ bênh vực một tài khoản khác trên Facebook mà còn chứa các từ ngữ thiếu văn hóa, quy chụp và xúc phạm những người làm báo. Bài đăng này đã làm dấy lên sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, nhiều người đã phản đối mạnh mẽ hành vi này của "Vo Quoc".

Trưa ngày 22/9, Võ Quốc đã xóa các nội dung đã đăng và đính chính rằng tài khoản của mình bị hack và các bài viết trên trang cá nhân không phải là ý kiến của ông.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã phản ứng mạnh mẽ và cho rằng việc lấy lại tài khoản sau một thời gian ngắn là không hợp lý. Các chuyên gia an ninh mạng cũng lên tiếng cho biết việc lấy lại tài khoản bị hack thường mất thời gian và cần xác minh từ phía Facebook.

Phản ứng của cộng đồng

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được đánh giá là không chấp nhận được, nhất là Võ Quốc được coi là người nổi tiếng. Nhiều người trong ngành báo chí đã lên án hành vi xúc phạm của Võ Quốc và đòi hỏi phải xem xét, xử lý hành vi này theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Phong, đã lên tiếng và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để xử lý hành vi xúc phạm báo chí của Võ Quốc. Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết Hội Nhà báo TP.HCM đã chuyển tài liệu, chứng cứ kèm nội dung xúc phạm báo chí của Võ Quốc đến các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý.

1.jpg
Trưa ngày 22/9, Võ Quốc đã xóa các nội dung đã đăng và đính chính rằng tài khoản của mình bị hack

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết cũng đã báo cáo vụ việc với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), để xử lý theo thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi thông tin trên địa bàn và phối hợp với các đơn vị để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin trên mạng xã hội.

Theo Báo Đại đoàn kết, ngày 24/9 ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, Sở đã theo dõi từ đầu các thông tin xúc phạm báo chí của một tài khoản mạng Facebook có nickname "Vo Quoc". Do hiện nay chưa xác định rõ "Vo Quoc" đang có địa chỉ cư trú ở đâu và nội dung liên quan đến giới báo chí nói chung, nên Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã báo cáo khẩn với Cục Báo Chí. Ngoài ra, Sở cũng trao đổi với Cục Phát thanh Truyền hình - Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) và chuyển các thông tin thu thập được cho các đơn vị chủ trì xử lý.

Võ Quốc là ai?

Võ Quốc (tên đầy đủ là Võ Đình Quốc), sinh năm 1980, là một đầu bếp nổi tiếng, tham gia nhiều chương trình trên đài truyền hình, có nhiều thành công trong sự nghiệp, trong đó có giải Vàng tại cuộc thi nghề châu Á tại Bắc Kinh năm 2011, được Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao danh hiệu "Đại sứ văn hóa ẩm thực Việt Nam".

Ngoài làm đầu bếp, Võ Quốc còn là người sáng lập Tạp chí Món Ngon Việt Nam và có thu nhập tốt từ các hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực.

Vụ việc thêm một lần cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý tài khoản trực tuyến và duy trì uy tín trong môi trường mạng xã hội, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng. Các cơ quan có thẩm quyền đang xác minh để xử lý hành vi xúc phạm báo chí của tài khoản "Vo Quoc" theo pháp luật.