Đan Mạch hoan nghênh việc Mỹ thay đổi chuyến thăm Greenland

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch hôm 26/3 đã hoan nghênh quyết định của Mỹ về việc thay đổi chuyến thăm đã lên kế hoạch tới Greenland.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, cùng với vợ là bà Usha Vance, tham dự Hội nghị An ninh thường niên tại Munich, Đức, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Trước đó, chuyến thăm đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa chính quyền Copenhagen và Nhà Trắng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tiếp quản hòn đảo này.

Thủ tướng Đan Mạch trong hôm 25/3 đã nói rằng chuyến thăm được lên kế hoạch trước của bà Usha Vance, phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, tới một sự kiện đua xe trượt tuyết chó kéo nổi tiếng ở Greenland là một phần của "sức ép không thể chấp nhận được" đối với vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch này.

“Tôi phải nói rằng đây là một sức ép không thể chấp nhận được đối với Greenland và Đan Mạch. Chúng tôi sẽ chống lại sức ép đó”, bà Mette Frederiksen chia sẻ trước truyền thông Đan Mạch.

Chuyến thăm của Mỹ trước đó dự kiến diễn ra vào ngày 28/3, có sự tham gia của Phó Tổng thống J.D. Vance, Đệ nhị phu nhân Usha Vance, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.

Bà Frederiksen nhấn mạnh: "Rõ ràng, chuyến thăm này không xuất phát từ nhu cầu hay mong muốn của Greenland. Tổng thống Trump thực sự nghiêm túc trong ý định của mình - ông ấy muốn có Greenland. Vì vậy, chúng ta không thể xem chuyến thăm này tách biệt khỏi kế hoạch lớn hơn của ông ấy”.

Hôm thứ Ba, Nhà Trắng thông báo rằng chuyến thăm này sẽ có sự thay đổi, trong đó phái đoàn sẽ do chính ông J.D. Vance dẫn đầu, nhưng sẽ chỉ đến thăm Căn cứ Không gian Mỹ tại Pituffik ở phía bắc Greenland chứ không tới cuộc đua xe trượt tuyết chó kéo.

"Tôi nghĩ rằng việc người Mỹ hủy chuyến thăm tới cộng đồng Greenland là rất tích cực. Thay vào đó, họ sẽ đến thăm căn cứ của chính họ, Pituffik, và chúng tôi không phản đối điều đó", Bộ trưởng Ngoại giao Lars Lokke Rasmussen nói với đài truyền hình DR hôm 26/4.