Đại sứ Trung Quốc chất vấn Đức về khả năng cấm Huawei tham gia mạng 5G

Theo ông Ngô Khẩn, Trung Quốc đã hợp tác một cách xây dựng với các đối tác Đức suốt gần 20 năm qua trong toàn bộ các mạng từ 2G, 3G đến 4G.
Quyết định cấm Huawei xây dựng mạng 5G sẽ hủy hoại các lợi ích của Đức. (Nguồn: Reuters)
Quyết định cấm Huawei xây dựng mạng 5G sẽ hủy hoại các lợi ích của Đức. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, ngày 20/11, Đại sứ Trung Quốc tại Đức, ông Ngô Khẩn khẳng định, việc loại bỏ công ty sản xuất thiết bị viễn thông Huawei trong hoạt động xây dựng mạng 5G ở quốc gia Tây Âu này sẽ là một sự phân biệt đối xử rõ ràng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc và gửi đi tín hiệu sai lầm về chủ nghĩa bảo hộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Trung Quốc trong Tuần lễ Tài chính châu Âu lần thứ 22, ông Ngô Khẩn nhấn mạnh, quyết định cấm Huawei sẽ hủy hoại các lợi ích của Đức.

Bắc Kinh hy vọng Berlin sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và không phân biệt đối xử cho tất cả các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các công ty của Trung Quốc.

Theo ông Ngô Khẩn, Trung Quốc đã hợp tác một cách xây dựng với các đối tác Đức suốt gần 20 năm qua trong toàn bộ các mạng từ 2G, 3G đến 4G.

Ông Ngô Khẩn nhấn mạnh: “Nếu Huawei thật sự đã trở thành một mối đe dọa đối với an ninh mạng của Đức, tại sao đến nay không xảy ra một trường hợp tiêu cực đơn lẻ nào?

Tại sao lại có quá nhiều sự cường điệu như vậy chỉ khi đề cập đến việc xây dựng mạng 5G?”.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/dai-su-trung-quoc-chat-van-duc-ve-kha-nang-cam-huawei-tham-gia-mang-5g/608622.vnp