Đà Nẵng: 5 người trong gia đình bệnh nhân 1017 đã mắc COVID-19

VietTimes – Chiều 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, 5 người thân trong gia đình bệnh nhân COVID-19 thứ 1017 đã dương tính với SARS-CoV-2
Chợ Hà Thân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nơi bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1017  lui tới.
Chợ Hà Thân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nơi bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1017 lui tới.

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong gia đình của bệnh nhân 1017 gồm: chồng bệnh nhân tên P.Q.; cháu nội của bệnh nhân tên P.T. T. T. (nữ giới); con trai của bệnh nhân tên P.V.C.; cháu ngoại của bệnh nhân tên Đ.T .T. L. (nữ giới) và con gái bệnh nhân tên P.T.B. Các trường hợp này đều cùng trú ở đường Hồ Huân Nghiệp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với bệnh nhân. 

Sau khi bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngày 24/8, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã lấy mẫu bệnh phẩm của 5 người trong gia đình gửi CDC Đà Nẵng để xét nghiệm và kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1017 tên N.T.B., là nữ giới (SN 1952), bán cà phê tại nhà.

Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân 1017 do bệnh nhân có lịch trình dịch tễ phức tạp, đi chợ Hà Thân (quận Sơn Trà) và chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Đặc biệt, bệnh nhân 1017 mắc COVID-19 nhưng hiện chưa xác định được nguồn lây.