|
Trao đổi với VietTimes, PGS. TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng Khoa Điều trị tích cực Nội khoa BV Nhi Trung ương - cho biết cháu bé người Úc được chuyển đến cấp cứu ở BV Nhi Trung ương từ một BV khác trong tình trạng rất nặng do sốt rét ác tính dẫn đến suy đa cơ quan và được các bác sĩ chẩn đoán theo dõi sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong cao.
Cháu bị suy hô hấp, vàng da, suy tuần hoàn, suy chức năng thận, các phản ứng viêm tăng cao. Lúc đầu, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết, có suy chức năng các cơ quan, nhưng sau đó, gia đình cháu bé cho biết trước đó 2 tuần, cháu cùng bố mẹ đi du lịch tại đảo Sumatra (Indonesia) rồi qua Việt Nam du lịch.
Lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực đã cho xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét ngay khi cháu nhập khoa. Kết quả đã xác định cháu có ký sinh trùng sốt rét. Lập tức, PGS. TS Tạ Anh Tuấn đã cho sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu cùng với chạy TPE, lọc máu liên tục.
Nhờ sự chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời và chăm sóc chu đáo của các thầy thuốc, sau 4 ngày, cháu bé đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm và phục hồi nhanh chóng. Sau 8 ngày vào viện, cháu bé đã được ra viện vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, trở lại khách sạn nghỉ dưỡng trước khi về nước.
Xúc động trước sự chăm sóc tận tình của các thầy thuốc, bố cháu đã cảm ơn các bác sĩ BV Nhi Trung ương đã cứu sống con mình và chia sẻ: “Con trai tôi đã đến BV Nhi Trung ương tại Hà Nội với tình trạng bệnh nặng khi đã được chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng. Sau khi được điều trị trong phòng cấp cứu, cháu đã được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực và tại đây, các bác sĩ phát hiện ra cháu bị sốt rét nặng và đưa cháu vào điều trị tại phòng cách ly để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng khác.
Cháu đã được các bác sĩ có tay nghề cao, được đào tạo bài bản, cực kỳ kỹ lưỡng điều trị, cùng với các chuyên gia giỏi trên khắp Việt Nam hỗ trợ, giúp cháu hồi phục hoàn toàn” - bố cháu bé nhấn mạnh.
PGS. TS Tạ Anh Tuấn nói rằng đây là ca sốt rét ác tính nặng nhất mà ông gặp phải trong 34 năm làm nghề. Ông rất vui khi đã điều trị hiệu quả cho ca bệnh rất nặng, hiếm gặp này và niềm vui được tiễn cháu ra viện vào ngày giáp Tết nhân lên nhiều.
Theo các chuyên khoa, sốt rét ác tính gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người mắc phải bệnh này. Bệnh chủ yếu do ký sinh trùng Plasmodium falciparum gây ra, kéo theo những tác động rất nghiêm trọng như rối loạn huyết động và tắc nghẽn vi tuần hoàn trong các cơ quan quan trọng, đặc biệt là não. Dạng sốt rét này không chỉ đơn thuần là gây ảnh hướng đến vấn đề sức khỏe mà nó còn là một tình trạng có thể đe dọa tính mạng đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đúng cách.
Sự nguy hiểm của bệnh sốt rét ác tính nằm ở khả năng tàn phá nhiều hệ thống cơ quan quan trọng, từ não đến gan, lá lách, thận, tim và phổi.