Thông tin được Bộ Y tế đưa ra chiều nay (26/5), sau cuộc họp đánh giá nguy cơ do Cục Phòng bệnh chủ trì cùng WHO và các đơn vị chuyên môn, cho thấy cần duy trì cảnh giác và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè và nhu cầu du lịch tăng cao.
Dịch bệnh trên thế giới: Biến thể mới nhưng chưa đáng lo ngại
Tính đến ngày 25/5/2025, thế giới đã ghi nhận hơn 777 triệu ca nhiễm và hơn 7 triệu ca tử vong do COVID-19. Một số nước châu Á như Trung Quốc, Singapore và Thái Lan ghi nhận gia tăng số ca nhập viện, tuy nhiên tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
Đáng chú ý, từ đầu năm 2025, biến thể LP.8.1 đã thay thế XEC trở thành biến thể chủ đạo, nhưng hiện đang nhường chỗ cho biến thể mới NB.1.8.1 – một biến thể đang được WHO theo dõi do có khả năng lây lan nhanh hơn. Dù vậy, theo các chuyên gia, NB.1.8.1 không gây nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó và đã được phát hiện tại 23 quốc gia, gồm Singapore, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Canada và Việt Nam.
WHO hiện chưa phát đi cảnh báo toàn cầu mới nào về COVID-19, nhưng nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lưu hành và có thể biến đổi phức tạp.
Số mắc COVID-19 tăng nhẹ
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 641 ca mắc rải rác tại 39 tỉnh, thành phố, không có trường hợp tử vong. Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM là các địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất. Riêng trong tháng 5/2025, số ca nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương có xu hướng tăng, chủ yếu từ Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Trước sự gia tăng số ca COVID-19 trên thế giới cũng như tại TP.HCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã giải mã trình tự gen và ghi nhận biến chủng NB.1.8.1 được phát hiện ở 83% mẫu giải trình tự.
Dù chưa ghi nhận các ổ dịch tập trung, Bộ Y tế nhận định nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng vẫn hiện hữu, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang tới gần – thời điểm người dân có xu hướng di chuyển và tụ tập đông đúc tại các khu du lịch, trung tâm thương mại và sự kiện công cộng. Bộ Y tế không loại trừ khả năng gia tăng số mắc trong thời gian tới.
Bộ Y tế chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó
Trước diễn biến dịch bệnh, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với WHO, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur và các bệnh viện tuyến đầu để giám sát, đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.
Các biện pháp đang được tăng cường bao gồm: Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại địa phương; Lấy mẫu xét nghiệm tại các ổ dịch, đặc biệt ở bệnh nhân nặng để theo dõi biến thể; Rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị, tránh bị động nếu dịch bệnh gia tăng; Bảo đảm cơ sở vật chất, vật tư y tế, khu vực cách ly và nhân lực y tế sẵn sàng ứng phó; Tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí; Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế; Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch bệnh theo quy định.
Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phòng lây nhiễm, bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, bệnh nhân nền, phụ nữ mang thai...
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh:
- Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở y tế, phương tiện công cộng.
- Hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết.
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Tăng cường rèn luyện thể lực và có chế độ dinh dưỡng hợp lý.
- Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra.
COVID-19 hiện đang là bệnh lưu hành toàn cầu với tính chất biến động nhưng không còn quá nghiêm trọng như giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể khiến dịch bùng phát trở lại, gây áp lực cho hệ thống y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.