Cố vấn của ông Trump nói Ukraine sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ

Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump cũng đã ám chỉ rằng Mỹ sẵn sàng tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga nếu nước này từ chối lệnh ngừng bắn trong 30 ngày.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: Getty.

Ukraine nên chuẩn bị từ bỏ một số vùng lãnh thổ nhất định như một phần của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai với Nga, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz đã nói.

Kiev muốn lấy lại chủ quyền đối với Crimea, Donetsk và Lugansk, cũng như khu vực Kherson và Zaporozhye. Trong khi đó, Nga cho rằng các vùng lãnh thổ này đã chính thức trở thành một phần của họ sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 và 2022. Moscow vẫn khẳng định rằng tình trạng của chúng là không thể thương lượng.

Phát biểu với ABC News trong hôm 16/3, Waltz cho biết một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột ở Ukraine "sẽ là một dạng thỏa thuận lãnh thổ đổi lấy an ninh trong tương lai" cho Kiev.

Theo quan chức này, một giải pháp thay thế dưới hình thức trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine "là cực kỳ khó xảy ra". Ukraine đã yêu cầu gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo trong khi Moscow coi nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột đang diễn ra.

Ông Waltz tin rằng những nỗ lực "đuổi mọi người Nga khỏi từng tấc đất của Ukraine, bao gồm cả Crimea" sẽ là không thực tế vào thời điểm này. Các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra do Mỹ dẫn đầu nên tập trung vào "thực tế của tình hình trên thực địa", cố vấn an ninh quốc gia lập luận.

Cũng trong hôm Chủ nhật, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Waltz cho biết "chúng tôi đang tham gia vào hoạt động ngoại giao, và điều đó sẽ bao gồm cả củ cà rốt và cây gậy để đưa cả hai bên vào bàn đàm phán".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuẩn bị "trừng phạt" Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng nhiều lệnh trừng phạt hơn nếu ông từ chối lệnh ngừng bắn hay không, ông Waltz trả lời rằng "mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc".

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ rằng các đại diện từ Washington và Kiev đã "có cuộc trò chuyện" về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Arab Saudi vào ngày 11/3. Nhà ngoại giao này lập luận rằng "không bên nào có thể đạt được mục tiêu tối đa của mình về mặt quân sự".

Ông cũng dự đoán rằng "rõ ràng là sẽ rất khó để Ukraine trong bất kỳ khoảng thời gian hợp lý nào có thể buộc người Nga quay trở lại nơi họ đã ở vào năm 2014".

Sau các cuộc đàm phán tại Jeddah, Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày.

Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, đã đến Moscow vào ngày 13/3 để trình bày với Tổng thống Putin các chi tiết của đề xuất.

Người đứng đầu nhà nước Nga hoan nghênh lệnh ngừng bắn về nguyên tắc nhưng nhấn mạnh trước tiên phải giải quyết một số vấn đề nổi bật, bao gồm số phận của quân đội Ukraine bị bao vây ở khu vực Kursk của Nga.