
Mỹ rút dần khỏi vấn đề an ninh và quốc phòng châu Âu
Theo các cơ quan truyền thông châu Âu, Mỹ đã chính thức thông báo với các đồng minh châu Âu rằng họ có kế hoạch ngừng tham gia các cuộc tập trận quân sự trong tương lai của châu Âu kể từ năm 2025. Chính quyền Donald Trump cũng có ý định giảm bớt và rút 35.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Đức. Việc Mỹ tuyên bố rút khỏi các cuộc tập trận quân sự chung ở châu Âu cũng là bước đầu tiên của ông Trump nhằm dần rút lui khỏi vấn đề đảm bảo an ninh và quốc phòng cho châu Âu.
Ngay từ khi bắt đầu nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai, ông Trump đã yêu cầu các đồng minh châu Âu của NATO tăng ngân sách quốc phòng từ 3% GDP lên 5% và hy vọng châu Âu phải đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm về an ninh và phòng vệ của khu vực châu Âu.

Ảnh: Ifeng.
Ông Trump cho rằng các nước châu Âu từ lâu nay đã dựa vào Mỹ để được bảo vệ về quân sự, nhưng lại không muốn tăng chi tiêu cho quân sự. Thay vào đó, họ sử dụng tiền để đầu tư công nghiệp để cạnh tranh với các công ty Mỹ trên thị trường quốc tế. Hành vi như vậy là không thể chấp nhận được đối với Mỹ. Nếu các đồng minh NATO châu Âu không tăng chi tiêu quốc phòng, Mỹ sẽ ngừng bảo vệ quân sự cho các đồng minh này và có thể rút khỏi liên minh NATO.
Hiện nay, các chuyên gia quân sự và địa chính trị quốc tế nhìn chung cho rằng, với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", ông Trump hy vọng sẽ cắt giảm quy mô lớn và thu hẹp các hoạt động triển khai quân sự ở châu Âu và nước ngoài. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng chính phủ mới của Mỹ sẽ tăng cường triển khai quân sự ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong khi rút dần khỏi việc giúp phòng vệ châu Âu.

Ảnh: QQnews.
Đối sách của châu Âu
Đối với châu Âu, việc Mỹ rút dần khỏi việc phòng vệ châu Âu, một mặt, cũng đã mang đến cho châu Âu cơ hội vàng để có quyền tự chủ chiến lược và độc lập về quốc phòng.
Gần đây EU đưa ra Kế hoạch tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ EUR và đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về việc đặt châu Âu dưới "chiếc ô hạt nhân" của Pháp, cũng như cuộc họp quân sự cấp cao được tổ chức tại Paris trong tuần qua với sự có mặt của các tướng lĩnh cấp cao từ 31 quốc gia thành viên NATO mà không có sự hiện diện của Mỹ, tất cả đều là những hoạt động thực chất và là những bước quan trọng hướng tới việc đạt được quyền tự chủ về an ninh và quốc phòng của châu Âu sau khi Mỹ dần rút ra.
Mặt khác, việc Mỹ rút dần quân sẽ làm tăng đột ngột ngân sách quân sự và chi tiêu tài chính của các nước châu Âu, thậm chí mang lại gánh nặng nghiêm trọng hơn cho các lĩnh vực tài chính và kinh tế châu Âu vốn đã trì trệ trong những năm gần đây. Hơn nữa, các chuyên gia và học giả chính trị, quân sự châu Âu nhìn chung đều nghi ngờ liệu châu Âu, vốn đã mất đi "chiếc ô bảo vệ" của Mỹ, liệu có thể tự mình giải quyết tình hình ở Ukraine hay không, liệu châu Âu có thể tự mình chống lại áp lực từ Nga hay không và liệu châu Âu có thể tự mình đảm bảo an ninh cho lục địa châu Âu hay không.

Hiện nay, có vẻ như chính quyền Trump của Mỹ đang dần thu hẹp và rút dần khỏi vấn đề an ninh và quốc phòng châu Âu dưới khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, với việc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng và châu Âu rất lo ngại về Nga, việc rút lui hoàn toàn và tách mình khỏi an ninh và quốc phòng của châu Âu dường như không nằm trong lợi ích cơ bản của Mỹ và toàn bộ phe phương Tây. Điều này cũng đi ngược lại liên minh xuyên Đại Tây Dương truyền thống giữa Mỹ và châu Âu.
Xem ra chỉ khi nào Nga và Ukraine thực thi ngừng bắn, hòa bình được lập lại ở Ukraine và mối đe dọa từ Nga tạm thời mất đi, thì Mỹ, xuất phát từ những cân nhắc chiến lược khác nhau, mới thực sự bắt đầu dần dần rời xa vấn đề an ninh và phòng vệ của châu Âu.