Tổng thống Putin bình luận về nỗ lực khôi phục quan hệ song phương của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổng thống Nga, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump "đang làm mọi thứ" để sửa chữa những gì đã bị phá hủy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận những nỗ lực của chính quyền mới của Mỹ nhằm xây dựng lại mối quan hệ giữa Moscow và Washington nhưng cho biết quá trình này vẫn còn nhiều thách thức.

"Chúng tôi biết rằng chính quyền mới, do Tổng thống Donald Trump đứng đầu, đang làm mọi thứ để khôi phục ít nhất một phần những gì mà thực tế giảm xuống mức bằng không, bị chính quyền trước của Mỹ phá hủy", ông Putin cho biết trong một cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga hôm 14/3

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "quá trình này không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là phức tạp", đồng thời nói thêm "hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Tiếp xúc giữa Nga và Mỹ thực sự đã bị phá vỡ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi cả hai nước áp đặt nhiều hạn chế đối với nhau, bao gồm cắt giảm nhân viên ngoại giao, hạn chế quyền tiếp cận ngân hàng và tịch thu các tài sản ngoại giao. Moscow vẫn khẳng định các biện pháp của mình là để đáp trả trực tiếp các hành động của Washington.

Chính quyền mới của Mỹ đã ra tín hiệu về ý định bình thường hóa quan hệ. Ông Trump đã có cuộc điện đàm dài với ông Putin vào ngày 12/2, trong khi các phái đoàn Nga và Mỹ sau đó đã tổ chức các cuộc họp cấp cao tại Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc tái lập đối thoại.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và Moscow có thể khôi phục quan hệ kinh tế sau khi xung đột Ukraine được giải quyết. Ông Trump cũng gợi ý rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được dỡ bỏ "vào một thời điểm nào đó" như một phần của thỏa thuận đàm phán về Ukraine.

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã gặp đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, người đã đến thủ đô Nga vào thứ Năm tuần này để truyền đạt thông tin chi tiết hơn về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Arab Saudi vào hôm thứ Ba.

Sau các cuộc thảo luận tại Jeddah, Washington và Kiev đã công bố một tuyên bố chung trong đó Ukraine đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày theo đề xuất với Nga, trong khi Mỹ tuyên bố nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.

Trong một cuộc họp báo hôm 13/3, ông Putin cho biết Nga "hoàn toàn ủng hộ" ý tưởng giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình và sẵn sàng thảo luận về đề xuất ngừng bắn của ông Trump. Tổng thống Nga gợi ý rằng điều này có thể bao gồm một cuộc trò chuyện cá nhân với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng tất cả các chi tiết của lệnh ngừng bắn trước tiên phải được làm rõ, lưu ý rằng Moscow không quan tâm đến một giải pháp ngắn hạn mà thay vào đó tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.