Có phải Be chuẩn bị rời khỏi thị trường đặt xe công nghệ?

VietTimes -- Trước thông tin rộ lên chiều tối nay (26/12) rằng ứng dụng đặt xe be có nhiều thay đổi căn cốt và đã gửi thông báo nghỉ việc đến 2/3 lượng nhân viên, trả lời VietTimes, đại diện be lên tiếng bác bỏ và khẳng định đây chỉ là một phần trong kế hoạch điều chỉnh nhân sự để đáp ứng chiến lược phát triển giai đoạn mới. 
Sau 2 ngày kể từ khi ông Trần Thanh Hải rời ghế CEO của beGroup, mạng xã hội rộ lên thông tin ứng dụng này sắp rời hỏi thị trường đặt xe công nghệ (ảnh minh họa: vtv.vn).
Sau 2 ngày kể từ khi ông Trần Thanh Hải rời ghế CEO của beGroup, mạng xã hội rộ lên thông tin ứng dụng này sắp rời hỏi thị trường đặt xe công nghệ (ảnh minh họa: vtv.vn).

Đại diện be giải thích, với mỗi giai đoạn, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu về nguồn lực khác nhau và beGroup đang tiếp tục tuyển dụng những vị trí cần thiết cho việc phát triển kế hoạch kinh doanh. Đây là hoạt động vận hành bình thường của tất cả doanh nghiệp.

"Thay vì phân tán nguồn lực cho nhiều sản phẩm mới, tầm nhìn của beGroup là bảo vệ và phát triển thị phần gọi xe công nghệ nhằm duy trì ổn định vị trí trên thị trường. beGroup sẽ tiếp tục gia tăng địa bàn hoạt động và tăng cường chính sách tuyển dụng, đào tạo đội ngũ tài xế và tuyển dụng nhân sự chất lượng trong năm 2020", đại diện be cho biết.

Được biết, hai ngày trước (24/12), beGroup vừa phát đi thông báo bà Nguyễn Hoàng Phương – Giám đốc vận hành – sẽ giữ vị trí quyền Tổng giám đốc beGroup kể từ ngày 24/12, thay ông Trần Thanh Hải – người sáng lập công ty. 

Ông Trần Thanh Hải rời khỏi vị trí Tổng giám đốc be Group từ ngày 24/12 và hiện chỉ giữ vai trò cố vấn chiến lược (Ảnh chụp tại buổi ra mắt ứng dụng be một năm trước - ảnh do be cung cấp).

Ông Trần Thanh Hải rời khỏi vị trí Tổng giám đốc be Group từ ngày 24/12 và hiện chỉ giữ vai trò cố vấn chiến lược (Ảnh chụp tại buổi ra mắt ứng dụng be một năm trước - ảnh do be cung cấp).

Được biết ông Hải tạm nghỉ vì lý do cá nhân, nhưng tiếp tục giữ vai trò cố vấn chiến lược cho Hội đồng quản trị. Thông báo khẳng định, việc thay đổi nhân sự ở beGroup đã được Ban lãnh đạo công ty lên kế hoạch trước đó.

Ông Trần Thanh Hải là một tên tuổi lớn trong làng khởi nghiệp công nghệ, là thành viên sáng lập của kỳ lân VNG.

Sau đó, ông tạo dựng một doanh nghiệp cũng rất tên tuổi – HDViet – chuyên để xem phim online. Dựa vào năng lực chuyên môn trong lĩnh vực phim online, HDViet sau đó được Galaxy âm thầm thâu tóm để góp sức cho Fim+ tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, ông cũng dứt áo ra đi.

Khác với những ứng dụng gọi xe khác, be đăng ký là công ty vận tải ứng dụng công nghệ chứ không phải công ty công nghệ.

Đại diện be cũng cho biết thêm, mặc dù tập trung tối đa nguồn lực vào việc phát triển vận tải công nghệ, nhưng beGroup vẫn đang song song phát triển dự án beFinancial, beLoyalty nhằm tạo thêm nhiều tiện ích cho khách hàng ngay trên ứng dụng gọi xe hiện tại.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường ABI Research tại Việt Nam, dụng gọi xe be đã vươn lên vị trí số 2 và là doanh nghiệp Việt duy nhất trong top 3 những ứng dụng gọi xe phát triển nhất trên thị trường. Tính đến 12/2019, ứng dụng be sở hữu lực lượng 60 ngàn tài xế, được tải xuống 5,5 triệu thiết bị di động và hoàn thành 38 triệu chuyến xe beBike, beCar với hơn 350 ngàn lượt yêu cầu mỗi ngày.

Tính đến hiện tại, ứng dụng gọi xe be đã có mặt tại 10 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang và Quảng Ninh.

VietTimes sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất về những đồn đoán rời bỏ thị trường của be