CLB Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số khắc phục “khoảng trống” trong phong trào khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Các quỹ đầu tư đang hạn chế về bồi đắp năng lực, tư vấn, định hướng phát triển công nghệ. CLB Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số đã tiếp cận góc độ này để hỗ trợ khởi nghiệp. 

Lễ ra mắt CLB Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số trong khuôn khổ TECHFEST 2020.
Lễ ra mắt CLB Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số trong khuôn khổ TECHFEST 2020.

CLB Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số (VDI) đã được ra mắt sáng nay (26/11) tại Hà Nội. Đây là CLB đầu tiên tại Việt Nam chuyên về đầu tư khởi nghiệp công nghệ số, quy tụ các nhà đầu tư, các doanh nhân, tập đoàn lớn và các quỹ đầu tư công nghệ... Trong giai đoạn đầu, VDI dự kiến tiếp cận ít nhất 30 thành viên hoạt động tích cực dưới sự điều hành của Hội đồng.

Theo bổ nhiệm, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch VINASA – giữ vai trò Chủ tịch CLB. Bên cạnh đó, VDI có 3 Phó Chủ tịch là ông Trần Hữu Đức (Tổng Giám đốc FPT Venture) phụ trách đầu tư, ông Lữ Thành Long (Phó Chủ tịch VINASA) phụ trách công nghệ và ông Mai Duy Quang (Phó Chủ tịch VINASA) phụ trách kết nối. Giám đốc Điều hành thường trực CLB giao cho ông An Ngọc Thao (Chánh Văn phòng VINASA).

Các đại diện tham gia công bố hoạt động của CLB Đầu tư Khởi nghiệp số.

Các đại diện tham gia công bố hoạt động của CLB Đầu tư Khởi nghiệp số.

“Thế giới đang bước vào cuộc chạy đua trong kỷ nguyên số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, công dân số, tạo cơ hội lớn cho Việt Nam bước vào vạch xuất phát cùng các nước trên thế giới. Trong cuộc chạy đua đó, ai nhanh hơn sẽ thắng, đặc biệt là khi có sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống xã hội. Góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, CLB VDI ra đời với mục tiêu kết nối ý tưởng sáng tạo và các nhà đầu tư, kết nối liên minh quỹ,.... Thông qua đó, chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức năng động trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong nước và quốc tế” – Chủ tịch CLB VDI khẳng định tại Lễ ra mắt.

Nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên nghiệp, VDI dự kiến tập trung vào 5 mảng chính. Cụ thể, CLB chú trọng phát triển mạng lưới startup thông qua tư vấn và đầu tư, đào tạo chuyên môn về đầu tư khởi nghiệp cho các thành viên. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư cũng được tổ chức thường xuyên. Đồng thời, CLB hướng tới nghiên cứu thành lập Quỹ đầu tư chuyên nghiệp, định hướng đến năm 2022.

Ngoài các hoạt động tư vấn và đầu tư cho các startups, VDI mong muốn CLB sẽ tập trung kết nối và chia sẻ trong mạng lưới gồm nhà đầu tư – startup – quỹ đầu tư – chuyên gia công nghệ - chuyên gia tài chính – chuyên gia quản trị - các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp… Bên cạnh đó, VDI sẽ chú trọng đến việc bảo vệ bảo vệ bản quyền về trí tuệ về các ý tưởng cho các startup.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cũng đánh giá cao vai trò và tiềm năng của CLB VDI trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại sự kiện.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại sự kiện.

“Hiện nay, công nghệ số được coi là nền tảng của chuyển đổi số. Trên tinh thần tự nguyện khi tham gia vào CLB, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội tìm đến nhau để cùng nhau hoạt động, cùng chia sẻ, cùng kết nối. Đây chính là cơ hội hợp tác lớn lao để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST dựa trên cơ sở đi cùng nhau, chia sẻ những bài toán khó khăn, giúp nhau cùng phát triển” – Thứ trưởng nhận định.

Lễ ra mắt CLB VDI được tổ chức cùng chuỗi sự kiện thúc đẩy Khởi nghiệp Công nghệ số, nằm trong khuôn khổ TECHFEST 2020 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện tạo cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp và các chuyên gia trong công cuộc phát triển nền kinh tế số.