Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được giảm án

Sau nửa ngày xét xử và nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã đưa ra phán quyết đối với Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa.

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Sau nửa ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của bị hại và bị cáo Dũng.

Toà cấp phúc thẩm nhận định, cấp sơ thẩm đã làm đúng quy định, thẩm quyền. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu chứng cứ.

HĐXX chấp nhận bổ sung thêm một số tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng như đại diện VKS trình bày. Năm 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính nên ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt tìm cách huy động vốn.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tòa tuyên giảm án cho ông Dũng từ 8 năm còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về yêu cầu kháng cáo của bị hại P.T.T. (ở Thanh Hóa) yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền lãi sau khi mua trái phiếu và tăng nặng mức án đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, HĐXX bác kháng cáo vì không có căn cứ để xác nhận, bị cáo không có trách nhiệm phải bồi thường tiền lãi theo yêu cầu bị hại.

Sau khi nhận bản án được giảm 1 năm tù, bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa, cười tươi, bắt tay với bạn bè, người thân sau phiên tòa.

"Một ngày trong tù cũng là khủng khiếp với tôi"

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đề nghị đại diện VKS nêu quan điểm. Theo đó, vị đại diện cho biết, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh có tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn với tình tiết định khung trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo cũng phạm tội nhiều lần và là người đứng đầu nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trong số bị cáo.

Cấp sơ thẩm áp dụng tuyên dưới mức thấp nhất của khung hình phạt với 8 năm tù là có cơ sở. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ như: Đang điều trị ung thư dạ dày, bố vợ là người có công với cách mạng… là có cơ sở xem xét. Do đó, VKS đề nghị giảm thêm 6-9 tháng tù cho ông Đỗ Anh Dũng.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, trình bày các quan điểm cần áp dụng giảm nhẹ cho thân chủ.

Trong đó, luật sư đề cập đến việc ông Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội cần được biết đến và kể thêm như: Nhận chăm sóc suốt đời cho 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ hơn 20 tỷ đồng cho công tác phòng chống covid-19...

Do đó, luật sư đề nghị bác kháng cáo tăng nặng hình phạt của bị hại và yêu cầu xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Đỗ Anh Dũng.

Nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Đỗ Anh Dũng mong muốn HĐXX xem xem, cân nhắc toàn diện. Ông mong được giảm mức án thấp nhất, vì mức án 8 năm là quá nặng nề.

"Một ngày trong tù cũng là khủng khiếp với tôi", Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói.

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2022.

Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Từ chỉ đạo của cha, Việt và thuộc cấp liên hệ với hai công ty kiểm toán để "làm đẹp báo cáo tài chính" sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Huy động tiền xong, các bị cáo tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Tháng 4/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; con trai ông, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) lĩnh 36 tháng tù.