Chủ tịch Tân Hoàng Minh bật khóc khi xin lỗi hơn 6.000 nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Đến lúc này, đọng lại trong tôi là sự ân hận, hối tiếc về những gì đã làm thời gian qua. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các nhà đầu tư", Chủ tịch Tân Hoàng Minh khóc khi nhìn những bị hại ngồi sau.

VKS thay đổi mức án đề nghị với cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh

Chiều nay (22/3), sau khi tổng hợp quan điểm tranh luận của bị cáo Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 đồng phạm cùng nội dung bào chữa của các luật sư, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị lại mức án theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo.

Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng được giảm mức đề nghị án còn 8-9 năm tù (mức cũ 9-10 năm tù) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) được đề nghị còn 4-5 năm tù (mức cũ 5-6 năm tù).

Hai phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh gồm Phùng Thế Tính và Hoàng Quyết Chiến cùng bị đề nghị 42-48 tháng tù (mức cũ là 4-5 năm tù).

11 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 20 tháng tù treo đến 30 tháng tù.

z526392151243481592ed56bcf35356b-5207.jpg
Cha con bị cáo Đỗ Anh Dũng - Đỗ Hoàng Việt.

Cũng theo cơ quan công tố, đây là vụ án đầu tiên được xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ song có gian dối với giá trị phát hành đặc biệt lớn. Động cơ, mục đích xuất phát từ nhu cầu huy động vốn để trả nợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính sau ảnh hưởng của Covid-19.

Trong vụ án này, hai bị cáo đầu vụ là Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt đã tích cực khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đảm bảo hoàn trả cho số lượng bị hại rất lớn. Theo kiểm sát viên, việc khắc phục hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra đã góp phần giải tỏa những bức xúc, lo lắng của bị hại và người dân mua trái phiếu, làm bớt đi tính nguy hiểm cho xã hội.

Cũng theo VKS, tại tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nhận thức rõ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bên cạnh đó, rất nhiều bị hại có đơn đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Nhiều tình tiết giảm nhẹ mới cũng được cung cấp, trong đó có tình tiết Công ty Ngôi Sao Việt vừa nộp khắc phục hậu quả thêm 2 tỷ đồng. Đây là những căn cứ để VKS đề nghị lại các mức án nêu trên, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Mong tòa giảm án cho con trai

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, ông Đỗ Anh Dũng bật khó. "Đến lúc này, đọng lại trong tôi là sự ân hận, hối tiếc về những gì đã làm thời gian qua. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các nhà đầu tư là bị hại", ông Dũng nói khi nhìn về phía những bị hại ngồi phía sau.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết, suốt hai năm qua, ông cùng người thân luôn cố gắng vượt bậc để có thể thu xếp, khắc phục số tiền hơn 8.600 tỷ đồng.

"Đây là số tiền vô cùng lớn. Khi bị tạm giam, bị cáo chỉ có hai lần tiếp xúc với gia đình nhưng đã tác động để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán số tiền trên cho các nhà đầu tư", bị cáo Dũng nói và mong tòa sơ thẩm xem xét khi lượng hình với tinh thần "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại".

Đề cập đến 14 bị cáo, trong đó có con trai Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), ông Dũng trình bày: "Cúi xin hội đồng xét xử tha thứ, dành cho họ bản án nhẹ nhất". "Đó là con trai mà tôi yêu quý nhất và tôi mong được chịu trách nhiệm cao nhất để Việt và đồng nghiệp nhanh chóng trở về với xã hội".

Còn Đỗ Hoàng Việt nói: "Bị cáo tuổi đời còn trẻ, có thời gian đi du học từ sớm nên nhận thức hiểu biết về pháp luật chưa đầy đủ. Bị cáo biết đâu đó có cái sai, nhưng thực sự không nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật nặng nề đến như vậy".

Theo cáo buộc, từ 6/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương và thông qua con trai chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng 3 công ty để phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng.

Các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.