Tướng Tô Ân Xô: Xử lý vụ SCB, FLC, Tân Hoàng Minh,... cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Công an chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rõ đến đâu, làm đến đó và triệt để thu hồi tài sản phạm tội - Tướng Tô Ân Xô nói.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các vụ việc bị xử lý trong năm qua là cảnh báo, "làm một vụ cảnh tỉnh, cả vùng để lĩnh vực đó tốt lên".
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các vụ việc bị xử lý trong năm qua là cảnh báo, "làm một vụ cảnh tỉnh, cả vùng để lĩnh vực đó tốt lên".

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, 5/1, Trung tướng Tô Ân Xô - người Phát ngôn Bộ Công an - đã thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023 và đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2024.

Theo ông Tô Ân Xô, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023 được coi là điểm sáng trong kết quả công tác của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an nhân dân là chủ chốt, chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực.

Bộ Công an luôn theo chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhân dân.

Qua quá trình theo dõi các vụ án cho thấy việc "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng", ví dụ như là thao túng thị trường chứng khoán là FLC, thao túng trái phiếu là vụ Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng vụ SCB, thao túng chính sách là vụ đăng kiểm hay xăng dầu là vụ Xuyên Việt Oil vừa qua, về tài nguyên khoáng sản là vụ ở An Giang.

"Rõ ràng, qua những vụ này thì những người nào có ý đồ thao túng rõ ràng bị nao núng, chùn bước. Qua các vụ án này cũng là cảnh báo, làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng để lĩnh vực đó tốt lên", theo đại diện Bộ Công an.

Tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nồng độ cồn

Người Phát ngôn của Bộ Công an khẳng định đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được triển khai từ 15/12/2023 đến giữa tháng 2/2024. Lực lượng công an đã nắm chắc tình hình, an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các địa bàn trọng điểm về kinh tế, văn hoá, chính trị của cả nước.

Bộ Công an tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí và công cụ gây án, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản... thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển ma tuý lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm tổ chức mua bán, sử dụng ma tuý trong nước; phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế trong các lĩnh vực trọng điểm như buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hoá.

Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,15% so với 15 ngày trước cao điểm); tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt và có điển hình là: Điều tra khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 3.544 đối tượng. Trong đó: Khởi tố, bắt 103 vụ, 191 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Phát hiện, xử lý 6.032 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 192 đối tượng truy nã.

Phát hiện 2.474 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; 38 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 38 vụ phạm tội về sử dụng công nghệ cao; 97 vụ buôn lậu; 645 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 49 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả. Triệt phá 2.713 vụ phạm tội về ma túy, bắt 4.112 đối tượng, thu giữ 27,83kg heroin.

Đợt cao điểm này cũng nhằm tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo chuyên đề như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tải quá khổ, các xe container.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện xử lý 145.841 vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 334 tỷ đồng, tước 31.462 giấy phép lái xe, trong đó có 36.560 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông được tiến hành rất mạnh mẽ, tăng 83% so với 15 trước cao điểm./.