Ngày 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải không đồng tình với một số ý kiến đề xuất miễn thủ tục công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật chuyên ngành; tổ chức, cá nhân chỉ cần thông báo công bố hợp quy trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Bà Hải đề nghị rà soát, giải trình một số kiến nghị liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Bà đề xuất bổ sung quy định rõ hơn về phân công trách nhiệm giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các bộ quản lý chuyên ngành, đặc biệt trong công tác hậu kiểm kết quả đánh giá sự phù hợp và công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ kiểm soát.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh vai trò kết nối của Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác hậu kiểm, đặc biệt với các lĩnh vực thực phẩm, sữa giả, thuốc giả và thực phẩm chức năng. Theo bà, việc xác định hàng giả phải dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ này công bố.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu lấy ví dụ vừa qua việc hậu kiểm liên quan đến vấn đề thực phẩm, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng... thì vai trò của từng bộ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đó như Bộ Công Thương, Bộ Y tế nhưng vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ là phải kết nối.
Về công bố hợp quy, bà Hải cho biết có ý kiến đề nghị bãi bỏ quy định này, tuy nhiên bà cho rằng cần giữ lại nhưng điều chỉnh thủ tục theo hướng rà soát, cập nhật nhanh hệ thống tiêu chuẩn, hài hòa với quy chuẩn quốc tế, đồng thời điện tử hóa quy trình công bố hợp quy.
Bà cũng chỉ ra những bất cập trong tổ chức thực hiện như chồng chéo giữa các bộ ngành, thiếu minh bạch, có nguy cơ phát sinh tiêu cực, thiếu kiểm tra sau công bố. Những vụ việc liên quan đến sữa giả, gạo giả, thuốc giả thời gian qua cho thấy cần tiếp tục quan tâm đến chất lượng sản phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban đề xuất tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp, tránh tạo điều kiện cho hành vi trục lợi và tham nhũng.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự thảo luật đang còn trùng lặp rất nhiều, dài dòng và "tù mù". Do đó cần rà lại kỹ lưỡng từng khoản, điều, chương trong luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay là trình tự, thủ tục kéo dài, lâu, chậm cho người dân, doanh nghiệp. Do đó cần rà soát lại, những gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì giao cho Chính phủ quy định; luật chỉ đảm bảo sườn, khung chính.
Chủ tịch Quốc hội cũng dẫn chứng khi vấn đề hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xảy ra thì không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Do đó, khi ban hành luật này phải rõ trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, của bộ ngành có liên quan thì mới xử lý được.
Sau khi đọc tất cả các ý kiến góp ý của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải tập trung tăng tính minh bạch, khả thi và sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói về giải pháp quan trọng để xử lý nạn hàng giả trong y tế

Bài 2: Hàng giả tràn lan, dưỡng sinh thành hại thân, thuốc thành độc dược
