Chủ tịch Fed muốn giảm nhịp độ nâng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Kinh tế Mỹ 'khỏe mạnh' hơn kỳ vọng đặt ra những thách thức mới trong cuộc chiến chống lạm phát của Fed.

Chu tich Fed Powell.png
Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: NYPost)

Trong một phiên họp về chính sách tiền tệ ở Sintra (Bồ Đào Nha) hôm 28/6, ông Jerome Powell -Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nói rằng Fed đã nâng lãi suất quá nhanh trong năm ngoái và chưa có đủ thời gian để đánh giá ảnh hưởng của các đợt nâng lãi suất đối với nền kinh tế và lạm phát.

Lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ giá năng lượng và hàng hóa giảm. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn tỏ ra lo ngại bởi lạm phát cơ bản vẫn chưa giảm nhiều. Ông Powell không kỳ vọng lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2% trước năm 2025.

Các ngân hàng trung ương đã dồn dập nâng lãi suất vào năm ngoái để chống lạm phát. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn tỏ ra 'miễn nhiễm' với mặt bằng lãi suất cao.

Trong cuộc họp chính sách tổ chức tháng này, giới chức Fed đã giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 5%-5,25% sau khi đã nâng lãi suất liên tiếp trong 10 cuộc họp trước đó. Nếu tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tổ chức diễn ra vào ngày 25 và 26/7 tới, lãi suất sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 22 năm.

Hầu hết các quan chức Fed trong cuộc họp gần đây nhất đều kỳ vọng sẽ có thêm 2 đợt nâng nữa trong năm nay. “Nếu nhìn vào dữ liệu của quý trước, các bạn sẽ thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng, thị trường lao động mạnh khỏe và lạm phát cao hơn so với kỳ vọng”, ông Powell nói.

im-807585.jpg
Chủ tịch Powell cho hay đợt ngừng nâng lãi suất trong tháng này chỉ là sự tiếp diễn của quá trình điều chỉnh nhịp độ nâng lãi suất của Fed (Ảnh: Zuma)

Giới chức Fed nhận thấy các đợt nâng lãi suất trước đây, kết hợp với căng thẳng trong hệ thống ngân hàng mới đây, có thể khiến cho nền kinh tế suy giảm nhiều hơn so với dự báo. Chủ tịch Fed nói rằng sự sụp đổ của 3 ngân hàng hàng cỡ trung hồi đầu năm nay là một phần nguyên nhân mà ông muốn giảm nhịp độ nâng lãi suất của Fed.

Fed đã tăng lãi suất thêm ít nhất 0,5% trong 6 cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2022, nhưng sau đó chỉ tăng thêm 0,25% trong 3 cuộc họp đầu năm nay. Quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần đây chỉ là sự tiếp diễn của quá trình điều chỉnh nhịp độ nâng lãi suất của Fed, theo ông Powell.

Chủ tịch Fed chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào về việc nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới. “Tôi không loại trừ khả năng nâng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp”, ông nói.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong tháng này đã nâng lãi suất thêm 0,25%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho hay các quan chức có khả năng sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng tới. Bà cũng để ngỏ khả năng nâng lãi suất trong tháng 9.

Tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực eurozone đang ở mức thấp kỷ lục, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở Anh cũng gần mức thấp nhất suốt nhiều thập kỷ. Tình trạng này thúc đẩy người lao động đòi tăng lương.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 0.5%, mức tăng cao hơn so với các ngân hàng trung ương khác, nhằm kiềm chế mức lạm phát đang ở mức cao nhất trong số các nước giàu thuộc nhóm G7.

Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng của Anh tăng 8.7% so với cùng kỳ năm trước, không có sự thay đổi so với tháng 4. Trước khi dữ liệu về lạm phát được công bố tuần trước, các nhà kinh tế và nhà đầu tư dự đoán mức tăng lãi suất chỉ là 0.25%.

"Chúng tôi trước đây đã dự báo một cuộc suy thoái không sâu rộng nhưng kéo dài, tuy nhiên nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng", Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết.

Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng sẽ có thêm vài đợt nâng lãi suất nữa ở Anh. “Câu trả lời của chúng tôi trước kỳ vọng đó là, hãy chờ đợi xem”, ông Bailey nói. Ông cho rằng kỳ vọng của giới đầu tư có thể là sai trong một thế giới đầy sức ép về lạm phát.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho hay ông nhận thấy nhiều tín hiệu rằng lạm phát của nước này đang hướng tới mục tiêu 2%, nhưng không đủ tự tin để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Ueda nói rằng ngân hàng trung ương có thể thay đổi hướng tiếp cận nếu bị thuyết phục rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn cho tới năm 2024. Lạm phát của Nhật Bản vẫn ở mức trên 3% kể từ mùa Hè năm ngoái. Lạm phát cơ bản trong tháng 5 là 3,2%./.

Theo Wall Street Journal