Chính phủ Ấn Độ đồng ý để Huawei thử nghiệm mạng 5G

Quyết định chấp nhận Huawei của Ấn Độ đến vào thời điểm việc triển khai toàn cầu công nghệ 5G đã trở thành vấn đề chính trị khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty công nghệ Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phát ngôn viên Huawei ngày 30/12 cho biết Chính phủ Ấn Độ đã cho phép tập đoàn viễn thông Trung Quốc tham gia thử nghiệm mạng 5G.

Quyết định chấp nhận Huawei của Ấn Độ đến vào thời điểm việc triển khai toàn cầu công nghệ 5G đã trở thành vấn đề chính trị khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty công nghệ Trung Quốc. Mỹ đã vận động cũng như gây sức ép với các đồng minh để không sử dụng thiết bị mạng Huawei trên mạng 5G.

Kênh truyền hình Ấn Độ CNBC-TV18, cho biết các thử nghiệm sẽ được tổ chức vào tháng 1/2020.

Cơ quan viễn thông Ấn Độ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Cũng theo CNBC-TV18, cơ quan viễn thông Ấn Độ sẽ gặp các nhà khai thác mạng vào ngày 31/12 để xác nhận thời gian cho các thử nghiệm 5G, đồng thời cho biết tất cả các nhà khai thác mạng không dây ở Ấn Độ đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để tiến hành các thử nghiệm./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-an-do-dong-y-de-huawei-thu-nghiem-mang-5g/615942.vnp