CDC Đà Nẵng bác thông tin 3 ca mắc COVID-19 ở TP HCM liên quan đến Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều 21/5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã thông tin về 3 ca mắc COVID-19 ở TP HCM mà lãnh đạo TP này cho rằng liên quan đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân

Trả lời VietTimes, bác sĩ Tôn Thất Thạnh khẳng định, không có cơ sở khẳng định 3 ca mắc COVID-19 mới phát hiện tại TP HCM (các bệnh nhân số 4780, 4781 và 4782) công bố ngày 20/5 liên quan đến Đà Nẵng

Cụ thể, các bệnh nhân này là mẹ con trong gia đình bánh canh O Thanh tại 2 cơ sở 287/5 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP HCM.
Ngày 21/5, trên một số trang tin, báo chí, mạng xã hội dẫn nguồn thông tin lãnh đạo TP HCM thông tin cho rằng, nguồn lây nhiễm liên quan đến 3 ca bệnh do người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.

“Trước thông tin trên, CDC Đà Nẵng liên hệ CDC TP HCM để tìm hiểu, xác minh, đồng thời, xác minh trực tiếp trên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kết quả, cả 3 bệnh nhân 4780, 4781 và 4782 đều không đi đến Đà Nẵng”- bác sĩ Tôn Thất Thạnh thông tin.

Cũng theo Giám đốc CDC Đà Nẵng, ngoài ra, có một người con gái khác trong gia đình này (tên H.T.M.N. có đến Đà Nẵng vào khoảng thời gian ngày 10 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, trường hợp này được CDC TP HCM đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

“Từ những thông tin trên, có thể khẳng định, 3 ca nhiễm COVID-19 ở TP HCM nêu không liên quan đến Đà Nẵng”- Giám đốc CDC Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Giám đốc CDC Đà Nẵng còn cho biết, có một trường hợp tại quận Phú Nhuận (TP HCM) có đi du lịch tại TP Đà Nẵng từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2021. Trường hợp này đã được xét nghiệm lần 1 vào ngày 12/5 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, do có tham gia tổ bầu cử nên được xét nghiệm lại, kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính.