Cấp cứu kịp thời một bệnh nhân người nước ngoài chảy máu ồ ạt, nguy hiểm đến tính mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhờ bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện cùng phác đồ điều trị chính xác, nữ bệnh nhân người nước ngoài bị mất máu nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, đã được cấp cứu thành công.

 Chị C.J.Yu sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận đã hồi phục và ổn định sức khoẻ
Chị C.J.Yu sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận đã hồi phục và ổn định sức khoẻ

Chị C.J.Yu., 34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, đang công tác tại Bình Dương và Đồng Nai. Trước khi sang Việt Nam, chị được bác sĩ Đài Loan chẩn đoán bị lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung và cho uống thuốc trong 5 tháng.

Cách đây ít ngày, chị thấy âm đạo ra huyết liên tục kèm đau bụng nhưng vì bận công việc nên chị bỏ qua. Tuy nhiên, khi đang ở văn phòng công ty tại Đồng Nai, bất ngờ chị bị chảy máu ồ ạt, khiến chị hoa mắt, chóng mặt, toàn thân vã mồ hôi. Trước tình trạng của chị, đồng nghiệp ở công ty liền đưa thẳng chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận (TP.HCM).

Nhận định đây là một trường hợp bệnh nặng và nguy kịch, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện và xử trí theo phác đồ chống sốc. Chị C.J.Yu được truyền dịch, sử dụng thuốc cầm máu và truyền 2 đơn vị máu.

Mặc dù chị đã phần nào tỉnh táo, nhưng xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân vẫn trong tình trạng thiếu máu nặng và đêm đó, chị vẫn liên tục bị chảy máu. Các bác sĩ xác định chị C.J.Yu bị cường kinh (ra máu âm đạo lượng nhiều), thiếu máu nặng trên bệnh nhân adenomyosis không đáp ứng với thuốc uống.

Bệnh nhân lập tức được mổ cấp cứu để kiểm tra, vì có khả năng phải cắt bỏ tử cung do bị mất máu quá nhiều. Nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn đông máu (máu chảy mà không cầm được), từ đó, dẫn đến suy gan, suy thận và ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Đây là một tình huống khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận, cả về pháp lý (chị C.J.Yu là người nước ngoài, lại không có người thân đi cùng) lẫn chuyên môn (bệnh nhân đã lập gia đình mà chưa có con nên việc phải cắt bỏ tử cung là một quyết định rất lớn).

Chị C.J.Yu nhớ lại: “Khi vào bệnh viện, tôi gần như không biết gì vì bị mất máu quá nhiều. Không có người thân bên cạnh, phần vì chưa đủ tin tưởng vào khả năng của các bệnh viện tại Việt Nam, nên khi được tư vấn phải mổ khẩn cấp, tôi chỉ muốn được cầm máu rồi bay về Đài Loan điều trị tiếp”.

Nhưng các bác sĩ của Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận đã nỗ lực thuyết phục, giải thích về tình trạng bệnh, các nguy cơ và lợi ích của từng phương án. Sau khi trao đổi với gia đình qua Facetime, chị quyết định đặt hết niềm tin vào các bác sĩ và đồng ý phẫu thuật.

VT_ TS.BS. Huỳnh Thị Thu Thuỷ_BV Mỹ Đức PN.jpg
TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy - người đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân

TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy - một bác sĩ có tay nghề và kinh nghiệm - đã trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân. Mặc dù ê kíp phẫu thuật mong muốn sẽ nỗ lực tối đa để giữ lại tử cung cho chị C.J.Yu, nhưng đáng tiếc, toàn bộ tử cung đã bị biến dạng vì các khối u có kích thước từ 2cm đến 7cm nằm khắp nơi trong tử cung. Nếu tiếp tục bóc tách các khối u để giữ tử cung thì nguy cơ rất cao. Sau khi cân nhắc hết các khả năng, các bác sĩ quyết định phải cắt bỏ tử cung, chừa hai buồng trứng với hy vọng chị C.J.Yu có khả năng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm bằng phương pháp mang thai hộ sau này.

Chỉ sau 5 ngày được phẫu thuật, sức khỏe chị C.J.Yu đã dần hồi phục. Chị cho biết: “Các bác sĩ và nhân viên ở đây rất tốt bụng, giải thích cụ thể, tỉ mỉ và hướng dẫn đầy đủ các thủ tục giúp tôi hiểu thực trạng để ra quyết định đúng đắn.”

TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thuỷ cho biết: “Lạc nội mạc tử cung trong cơ là một bệnh lý phổ biến, xuất hiện ở khoảng 30 – 60% phụ nữ thuộc lứa tuổi sinh sản. Đây là một bệnh lý lành tính nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng có con cũng như sức khoẻ, tính mạng của bệnh nhân, như trong trường hợp chị C.J.Yu. Do đó, khám phụ khoa định kỳ là hết sức cần thiết. Ngoài ra, khi đang điều trị nội khoa (dùng thuốc) mà có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, đặc biệt là ra huyết âm đạo không cầm được thì chị em phụ nữ nên khám ngay để được xử trí kịp thời”./.