Các vũ khí phòng không nào bắn hạ tên lửa hành trình Israel ở Syria?

VietTimes -- Ngày 29.11.2018, South Front dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng phòng không quân đội Syria, sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E và tổ hợp pháo tự đông - tên lửa phòng không tầm gần Pantsir-S1/2 đã bẻ gẫy một cuộc tấn công tên lửa hành trình được cho là của Israel.
Lực lượng phòng không Syria đánh trả cuộc không tập của Israel. Ảnh minh họa South Front
Lực lượng phòng không Syria đánh trả cuộc không tập của Israel. Ảnh minh họa South Front

Đây là cuộc tập kích đường không lớn kể từ sau khi chiếc IL – 20 của Nga bị không quân Israel biến thành là chắn tên lửa phòng không Syria, khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng và Moscow điều chuyển một lữ đoàn tên lửa S-300 cho quân đội Syria. Mục tiêu của cuộc không kích bao gồm Sở chỉ huy sư đoàn cơ giới số 121, Sở chỉ huy sư đoàn phòng không số 72, kho cất giữ tên lửa đạn đạo tầm gần – trung, căn cứ của quân tình nguyện Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thị trấn Zabadani và căn cứ quân tình nguyện người Iraq trong khu vực Al-Qisa, khu vực đồn trú Hezbollah trong khu vực thuộc tỉnh Daraa và Quneitra

Theo chuyên gia quân sự Yury Lyamin, sau một thời gian nghỉ khá dài, quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào mục tiêu Syria phía nam thủ đô Damascus với mục đích trinh sát hỏa lực và dọn đường cho các cuộc tấn công tiếp theo của các phi đội không quân tàng hình F-35 mới nhận được.

Các tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E và tổ hợp pháo tự đông - tên lửa phòng không tầm gần Pantsir-S1/2 đánh trả cuộc tập kích đường không Israel
Phòng không Syria đánh chặn các tên lửa hành trình của Israel. Video Novosti