Các thầy thuốc trẻ ở bệnh viện tuyến trung ương khám sức khỏe miễn phí cho bà con vùng cao

VietTimes – Hướng đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các thầy thuốc trẻ của một số bệnh viện tuyến Trung ương đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các thương bệnh binh, người cao tuổi và trẻ em ở huyện vùng cao Võ Nhai (Thái Nguyên) vào ngày 18/7, bày tỏ sự tri ân với vùng đất chiến khu xưa.
Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quỳnh Phạm
Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quỳnh Phạm

Các thầy thuốc trẻ của nhiều bệnh viện như Bệnh viện E, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ... đã khám sức khỏe cho hơn 100 thương bệnh binh, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và gần 300 em nhỏ ở xã vùng cao Bình Long (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). 

Các thầy thuốc đã mang theo các trang thiết bị y tế cần thiết để siêu âm, điện tim, đo huyết áp và tư vấn sức khỏe cho các thương, bệnh binh, người cao tuổi; khám sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng và tư vấn cho các em nhỏ về dinh dưỡng và luyện tập thể thao, để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần đúng với độ tuổi. 

Khám và tư vấn sức khỏe cho trẻ nhỏ. Ảnh: Quỳnh Phạm
Khám và tư vấn sức khỏe cho trẻ nhỏ. Ảnh: Quỳnh Phạm
Tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Quỳnh Phạm
Tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Quỳnh Phạm
Bác sĩ đo điện tim cho người lớn tuổi. Ảnh: Quỳnh Phạm
Bác sĩ đo điện tim cho người lớn tuổi. Ảnh: Quỳnh Phạm
Trẻ em được thăm khám, tư vấn dinh dưỡng. Ảnh: Quỳnh Phạm
Trẻ em được thăm khám, tư vấn dinh dưỡng. Ảnh: Quỳnh Phạm

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao tặng một số trang thiết bị vật tư y tế cần thiết cho Trạm Y tế xã Bình Long để phục việc việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời, tặng 20 phần quà (500.000 đồng/suất) cho 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên, đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Ông Nông Thế Mạnh (80 tuổi) cho biết do tuổi cao và nhà xa nên ông không thể thường xuyên đi khám ở các bệnh viện lớn. Vì thế, ông và bà con trong xã rất vui khi được các bác sĩ ở các bệnh viện tuyến trung ương về tận nơi khám bệnh, phát thuốc và tư vấn bảo vệ sức khỏe.

"Xin cảm ơn các bác sĩ trẻ đã về đây để khám bệnh cho các thương, bệnh binh, những người già, cũng như các cháu nhỏ" - ông Nông Thế Mạnh bày tỏ.

BS. Nguyễn Công Sinh (ngoài cùng bên phải) – Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch - tài chính (Bộ Y tế) trao trang thiết bị vật tư y tế cho trạm Y tế xã Bình Long và Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai. Ảnh: Quỳnh Phạm
BS. Nguyễn Công Sinh (ngoài cùng bên phải) – Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch - tài chính (Bộ Y tế) trao trang thiết bị vật tư y tế cho trạm Y tế xã Bình Long và Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai. Ảnh: Quỳnh Phạm

Chương trình Khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà tại xã Bình Long do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế, Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế, BV Trung ương Thái Nguyên, Huyện đoàn Võ Nhai phối hợp tổ chức.

Theo ông Nguyễn Anh Quang - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế, chương trình là lời tri ân của các thầy thuốc trẻ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ với thế hệ cha anh đã hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, đồng thời, cũng là một hoạt động thiết thực của tuổi trẻ ngành Y chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025.