Bộ Y tế lập 4 đoàn khảo sát khẩn cấp về tác động của thiếu thuốc, trang thiết bị tới chất lượng KCB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với trưởng đoàn là các lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), 4 đoàn kiểm tra sẽ khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại tối thiểu 30 cơ sở y tế trên cả nước.
Việc thiếu thuốc đang diễn ra tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Việc thiếu thuốc đang diễn ra tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Không chỉ khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện, các đoàn khảo sát còn ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế.

Đặc biệt, các đoàn còn có nhiệm vụ xác định khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho các cấp quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Các đoàn cũng khảo sát thực trạng các thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế sẵn có trong kho, đơn vị; các thuốc, vật tư hiện đang thiếu, thời gian thiếu từ khi nào và thực trạng việc mua sắm, đấu thầu đã triển khai trong các năm gần đây.

Các đoàn còn xác định các khó khăn, vướng mắc, rào cản chính dẫn tới các khó khăn trong việc mua sắm, đầu tư thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, như văn bản, chính sách, thực tế triển khai, chuyên môn, nghiệp vụ…

Từ kết quả khảo sát, các đoàn kiểm tra sẽ đề xuất với Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các cấp những giải pháp khắc phục.

Theo quyết định 2183/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký, Bộ Y tế sẽ lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, mỗi đoàn 5-6 người.

Trong đó, đoàn thứ nhất do ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - làm Trưởng đoàn, sẽ khảo sát 25 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn thứ 2 do ông Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn - phụ trách kiểm tra 14 tỉnh thành vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Đoàn thứ ba do ông Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - phụ trách kiểm tra 11 tỉnh thành vùng Tây nguyên và Đông Nam Bộ.

Đoàn thứ tư do ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - làm trưởng đoàn, phụ trách kiểm tra 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các đoàn kiểm tra, khảo sát gửi kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 20/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Theo nhận định của VietTimes, quyết định này được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh rất nhiều các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều phản ánh về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đang diễn ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên, Bộ Y tế tổ chức khảo sát thực tế trên diện rộng các nội dung vốn đã được nhiều bệnh viện phản ánh, nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

Trong tờ trình mới đây gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế xác định nguyên nhân thiếu thuốc, vật tư y tế do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu sản xuất hàng hóa khan hiếm, giá cả biến động. Tình trạng hết hạn số đăng ký lưu hành của một số loại thuốc, nhân lực quản lý nhà nước quá ít, khó khăn trong xử lý hồ sơ.

Việc chậm có kết quả đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá thuốc, một số địa phương giao cho các đơn vị chủ động tự đấu thầu, thay vì đấu thầu tập trung, nên các đơn vị lúng túng, e ngại.

Đặc biệt, Bộ Y tế cũng đề cập tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra, không dám làm, không dám mua sắm của một số địa phương và đơn vị mặc dù thuộc thẩm quyền mua sắm. Có những doanh nghiệp, nhà cung cấp cũng e ngại trong việc cung ứng hàng hóa khi giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu, thanh toán phức tạp, khó khăn.

Trước tình hình nhiều bệnh viện "kêu cứu" về việc thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, nhất là còn nhiều rào cản trong công tác quản lý nhà nước khi các văn bản pháp quy "vừa thiếu lại vừa thừa", làm ảnh hưởng xấu tới công tác khám và điều trị ở các bệnh viện, tới sự phát triển của nền y tế, mới đây, VietTimes đã vừa có loạt bài phản ánh về thực trạng này, với mong muốn Bộ Y tế sẽ quan tâm giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện.